Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019 | 7:43

“Trùm” giang hồ khét tiếng xứ Thanh “sa lưới”

“Trùm” giang hồ khét tiếng xứ Thanh Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) vừa bị cơ quan công an bắt giữ, vì liên quan đến vụ nổ súng bắn nhau tại cầu Đông Hương, TP. Thanh Hóa trước đó

Sau một thời gian điều tra, xác minh vụ án “Gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra vào khoảng 22h ngày 18/3, tại trên Đại lộ Lê Lợi, đoạn cầu Đông Hương, TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) giữa 2 băng nhóm nổ súng bắn nhau, gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân, Ban chuyên án đã quyết định phá án.

Theo đó, vào ngày 23/9, Ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn, SN 1974), trú ở đường Lê Hoàn, TP. Thanh Hóa và Nguyễn Ngọc Tuyên (tức Tuyên mo, SN 1987), ngụ tại Phòng 1111 - CT3, Chung cư Phú Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa. Đồng thời, lực lực lượng thi hành nhiệm vụ cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của 5 đối tượng tham gia gây án.

Được biết, đây là 2 đối tượng cầm đầu trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra vụ án nêu trên.

img_8191.jpg
Tuấn thần đèn (áo xanh) và Tuyên mo bị công an bắt giữ.

Thời gian qua, tình hình tội phạm băng nhóm trên địa bàn TP. Thanh Hóa có nhiều tiềm ẩn phức tạp. Trong đó, nổi lên là băng nhóm do Tuấn "thần đèn" cầm đầu. Băng nhóm này đã thu nạp hàng chục đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, manh động, côn đồ, liều lĩnh.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, băng nhóm của Tuấn thần đèn đã áp dụng nhiều thủ đoạn tinh xảo, để hoạt động cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, huỷ hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế... Trước tình hình đó, Công an TP. Thanh Hóa đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Hiện, Công an TP. Thanh Hóa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Trung Hưng
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top