Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020 | 9:54

Trump: Thế giới trả giá rất đắt vì Trung Quốc chậm thông tin Covid-19

Tổng thống Trump cho rằng thế giới đang phải “trả giả rất đắt” vì Trung Quốc đã chậm thông tin về mức độ nghiêm trọng của dịch Covid-19 giai đoạn đầu.

Ngày 19/3, Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho chính phủ Trung Quốc về mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 giữa bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách đối phó với những ảnh hưởng nặng nề về kinh tế trong nỗ lực tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai.

"Thế giới đang trả một cái giá rất đắt cho những điều họ đã làm", Tổng thống Trump khẳng định trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, đồng thời cáo buộc Trung Quốc đã che đậy giai đoạn đầu của tình hình dịch bệnh.

 

trump: the gioi tra gia dat vi trung quoc che day thong tin covid-19 hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo về dịch Covid-19 tại Nhà Trắng ngày 19/3. Ảnh: Abaca Press

 

"Nếu mọi người biết về điều đó, dịch bệnh đã có thể được ngăn chặn ngay từ khi nó đến từ: Trung Quốc", ông Trump khẳng định.

Tổng thống Mỹ đã chuyển hướng tập trung vào nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 trong tuần này nhằm phản ứng trước việc các nhà ngoại giao Trung Quốc ám chỉ quân đội Mỹ đã mang virus này tới Vũ Hán hồi năm 2019. Tổng thống Trump bắt đầu sử dụng liên tục cụm từ "virus Trung Quốc" từ ngày 16/3.

Trong suốt cuộc họp báo diễn ra trong hơn 1 tiếng, ông Trump không hề đề cập đến số người mắc Covid-19 và tử vong vì dịch bệnh này ở Mỹ.

Thay vào đó, ông Trump tập trung vào những tác động tiêu cực về kinh tế mà Covid-19 gây ra khi đại dịch này khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc.

Nói về dịch Covid-19, Tổng thống Trump nhận định: "Toàn thế giới, gần như đã bị chủng virus kinh khủng này giáng một đòn chí mạng và điều này là quá tồi tệ bởi chúng tôi chưa bao giờ có một nền kinh tế tăng trưởng như vậy cách đây 1 vài tuần".

Khi được hỏi về tính chính xác trong những báo cáo của Trung Quốc khi không ghi nhận các nhiễm mới gần đây, Tổng thống Trump đã trả lời rằng: "Ai mà biết được nhưng tôi hy vọng là chính xác".

Tâm chấn dịch Covid-19 từng ở tỉnh Hồ Bắc, nơi những ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên được ghi nhận, nay đã chuyển sang châu Âu khi ngày 19/3, Italy ghi nhận số người tử vong vì chủng virus này vượt Trung Quốc, nâng tổng số trường hợp tử vong trên thế giới lên hơn 10.000.

Đến nay, dịch Covid-19 đã khiến gần 250.000 người nhiễm bệnh và lan rộng ra toàn cầu khiến chính phủ các nước vội vã thực hiện một loạt các biện pháp từ phong tỏa một khu vực hay cả đất nước cho tới đóng cửa biên giới, đóng cửa nhà hàng, trường học, dừng các hoạt động tập trung đông người... để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh./.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Về Điện Biên những ngày đầu tháng 3, chủ ý đi ngắm hoa ban trắng và tham quan vùng đất anh hùng, nhưng đi loanh quanh thế nào lại gặp nhân duyên, đó là bà chủ farm Nguyễn Thị Lan Hương, người sáng lập Cara Farm ở bản Bồ Hóng, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

  • Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Đến thăm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) sau hơn 10 phút đi xe. Tại đây, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1983, xã Thạch Hạ) tay chân lấm đầy bùn đất đang sửa sang các hạng mục công trình, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

  • Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo đuôi đỏ trong bể cá lót bạt đặt trong vườn xoài đã mang về hàng tỷ đồng mỗi vụ cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm ở phường 6 (Cao Lãnh - Đồng Tháp).

Top