Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019 | 14:34

Trung Trạch: Phát huy thế mạnh địa phương

Những năm qua, Trung Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đã phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, XDNTM và hướng tới hoàn thành mục tiêu xã NTM nâng cao trong năm 2020.

tr3d.jpg
Đường nông thôn ở Trung Trạch đã được bê tông hóa.

Chú trọng thương mại - dịch vụ

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã giúp Trung Trạch thay đổi căn bản từ diện mạo nông thôn đến nếp nghĩ, cách làm của người dân, góp phần đưa xã cán đích NTM năm 2015.

Xác định phát triển thương mại, dịch vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội, Trung Trạch triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước điều chỉnh cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Để tạo thuận lợi cho thương mại - dịch vụ phát triển, xã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển, mở rộng dịch vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân trong xã và các xã lân cận.

Những năm gần đây, thương mại - dịch vụ ở xã tăng cả về quy mô và số lượng. Xuất hiện nhiều hộ sản xuất kinh doanh buôn bán,  nhiều quán ăn, hàng tạp hóa, nghề mộc, nề… và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Phát triển thương mại - dịch vụ không chỉ tạo cho Trung Trạch một diện mạo khang trang với nhiều cửa hàng, địa lý kinh doanh mà còn giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao đời sống cho nhân dân, qua đó góp phần tăng thu nhập, bình quân hiện đạt 43 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo giảm còn 1,62%.

Xã NTM nâng cao vào năm 2020

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Trung Trạch luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất lao động giỏi, lồng ghép thực hiện với cuộc vận động “Toàn dân chung sức XDNTM”… nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, khơi dậy tinh thần hăng say lao động, sản xuất trong mọi tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác đóng góp XDNTM.

 

tr3da.jpg
Trung tâm văn hóa xã Trung Trạch. Ảnh: Đại Xuân

 

Nhờ đó, diện mạo nông thôn  ngày càng khởi sắc, 100% đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm được bê tông hóa, cứng hóa; 100%  trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng…

Hiện, Trung Trạch đang tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch khu du lịch, dịch vụ tại bờ biển thôn 5. Mặt khác, xã cũng làm tốt định hướng nắm bắt dư luận và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai các đầu tư xây dựng dự án phát triển du lịch, dịch vụ ven biển từ thôn 2 đến thôn 7. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các hộ gia đình trong xã có điều kiện tham gia phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ để tạo đà cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân…

Ông Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Trung Trạch, cho biết: “Trong 5 năm triển khai  XDNTM (2011-2015), nhờ có sự thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, kinh tế Trung Trạch ngày một phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Đây chính là nhân tố quan trọng, là động lực mạnh mẽ để Trung Trạch phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2020 và hướng tới đô thị hóa trong thời gian tới”. 

 

 

 

Nguyễn Đức Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top