Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018 | 9:47

Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội: Nâng cao chất lượng dạy và học

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Trong năm học 2017 – 2018, nhà trường đã triển khai các chủ trương định hướng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Bộ giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục đào tạo các chuyên ngành nghệ thuật, xây dựng chính quy có nhiều kết quả đáng khích lệ. Cơ sở vật chất, giảng đường được đầu tư bài bản thích ứng với từng chuyên ngành đào tạo, giáo trình giáo án được biên soạn và áp dụng công nghệ phù hợp với công tác giảng dạy. Đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, 100% có trình độ đại học, trong đó có hơn 60 % giảng viên có trình độ sau đại học, ngoài ra giảng viên thỉnh giảng thường xuyên là NSND, NSƯT và các nghệ sĩ hàng đầu của khu vực phía Nam tham gia giảng dạy. Tiêu biểu, có 1 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở; 7 giảng viên cộng tác được vinh danh; 100 % sinh viên đạt yêu cầu qua các kỳ thi. Trong đó, có 7% đạt xuất sắc; 78% đạt khá giỏi. Riêng đối với khối đại học liên thông, có 8,3% đạt xuất sắc;  hơn 91% đạt khá giỏi. Bên cạnh đó, còn có nhiều cá nhân và tập thể đạt các giải cao trong nhiều cuộc thi, điển hình là 3 giải nhất: thinh phòng, dân gian, nhạc nhẹ trong sao mai toàn quốc khu vực phía Nam năm 2017, huy chương vàng trong Liên hoan Cải lương toàn quốc tại tỉnh Long An năm 2018.
10.jpg
Thượng tá, Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh) đánh trống khai giảng năm học mới

Phát biểu tại buổi lễ,Thượng tá, Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh) đã đánh giá cao, biểu dương, khen ngợi những thành tích mà cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên cơ sở 2 đạt được trong năm học qua. Đồng thời đồng chí Phó hiệu trưởng cũng yêu cầu cơ sở 2 của nhà trường thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 29 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các phong trào thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm cũng được triển khai với nhiều chủ đề đa dạng, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của nhà trường: “Chiến sĩ - Nghệ sĩ; Năng động - Sáng tạo; Đoàn kết - Chiến đấu; Quyết thắng - Lập công”.

8.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ
15.jpg
Tặng thưởng cho các cá nhân, tập thể và trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc trong năm học qua

 

Trong năm học vừa qua, tuy có thay đổi về nhân sự nhưng cơ sở 2 của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm và toàn diện; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát sao kết hợp với việc đổi mới chương trình đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lí, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy. Năm học 2018 – 2019 là năm thứ 4 mà cơ sở 2 bước vào thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhà trường lần thứ VIII, Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, thầy và trò nhà trường sẽ giải quyết dứt điểm các mặt hạn chế, tiếp tục đổi mới và xây dựng bộ máy đào tạo vững mạnh, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, tạo sự chuyển biến tiến bộ, toàn diện và góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ năm học mới”.

2.jpg
5.jpg
Văn nghệ chào mừng lễ khai giảng

 

Minh Tuấn - Trung Trực
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top