Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2019 | 11:33

Trường Quân sự QĐ4: Đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn

Trường Quân sự Quân đoàn 4 đã đột phá nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện. Ứng dựng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào soạn giáo án và giảng dạy.

Ngày 02/12/2019, tại Bình Dương, Trường Quân sự Quân đoàn 4 tổ chức Lễ tốt nghiệp cho hơn 1050 học viên đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật khóa 53 năm 2019. Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 đến dự lễ và phát biểu chỉ đạo nhà trường.

Theo báo cáo tổng kết khóa học tại lễ tốt nghiệp, có trên 85% học việt đạt kết quả tốt nghiệp loại giỏi và khá. Trong hơn 5 tháng tập trung học tập, các học viên đến từ các đơn vị trong Quân đoàn 4 đã được đào tạo nắm vững đường lối quân sự, cách mạng của Đảng. Rèn luyện tác phong chỉ huy, ý chí chiến đấu, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị. Trang bị trình độ lý luận chính trị, năng lực tổ chức, chỉ huy tiểu, khẩu đội và chuyên môn nghiệp vụ về công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật cũng như các chuyên ngành binh chủng. Nắm vững kỹ, chiến thuật, điều lệnh, vũ khí trang bị kỹ thuật, nhiệm vụ. Bảo đảm ra trường về đơn vị công tác có đủ khả năng quản lý, tổ chức chỉ huy, huấn luyện cho chiến sĩ và làm chuyên môn nghiệp vụ tinh thông.

79114576_710974642729558_1269560438270459904_n.jpg
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo Nhà trường tại lễ tốt nghiệp
78328259_482612615794391_63672366177189888_n.jpg
Đại tá Lê Văn Hạnh - Hiệu trưởng Nhà trường trao Bằng tốt nghiệp cho học viên
78212523_595637864519701_993762059705384960_n.jpg
Học viên tốt nghiệp tuyên thệ trước Quân kỳ trong buổi lễ
78686501_606957526777424_1986247685195169792_n.jpg
Các học viên có thành tích xuất sắc được lãnh đạo nhà trường khen thưởng tại lễ tốt nghiệp

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn đánh giá cao Trường Quân sự Quân đoàn 4 đã đột phá nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện. Ứng dựng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào soạn giáo án và giảng dạy. Đặc biệt nhà trường đã vận dụng tốt lý luận với thực hành, tổ chức cuộc diễn tập chiến thuật thực binh có bắn đạn thật cho học viên sát thực tế chiến đấu và yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả giảng dạy, học tập phản ánh thực chất, không chạy theo thành tích. Đào tạo được đội ngũ hạ sĩ quan chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao.

Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top