Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 6 năm 2021 | 18:5

TT - Huế: Phát hiện nhóm người núp trong thùng xe ô tô tải để trốn kiểm soát y tế

Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) vừa phát hiện 08 người từ tỉnh Nam Định về Huế trốn trong thùng xe ô tô tải giữa các bộ phận máy, hàng hóa và được che kín bằng bạt nhằm trốn tránh, qua mắt các lượng chức năng trong việc kiểm soát y tế.

Ngày 8/6, Công an huyện Phong Điền cho biết, đơn vị vừa phát hiện phương tiện chở 08 người trong thùng xe nhằm trốn tránh lực lượng chức năng trong việc kiểm soát y tế.

 

Công an huyện Phong Điền phát hiện 08 người núp trong thùng xe ô tô tải để trốn tránh lực lượng chức năng trong việc kiểm soát y tế.
Công an huyện Phong Điền phát hiện 08 người núp trong thùng xe ô tô tải để trốn tránh lực lượng chức năng trong việc kiểm soát y tế.

 

Cụ thể, vào ngày 7/6, trên tuyến Quốc lộ 49B, đoạn qua xã Điền Hương, huyện Phong Điền, trong quá trình kiểm tra, khai báo, đợi phê duyệt cho tài xế và phụ xe, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền phát hiện trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C - 031.35 có 08 người đang núp trong thùng xe giữa các bộ phận máy, hàng hóa và được che kín bằng bạt nhằm trốn tránh, qua mắt các lượng chức năng trong việc kiểm soát y tế.

Tài xế xe này là Mai Văn Một (sinh năm 1985, trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và 08 người nói trên đi từ tỉnh Nam Định về Huế.

Nhóm người này được bàn giao cho Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch.
Nhóm người này được bàn giao cho Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

 

Hiện, Công an huyện Phong Điền đã bàn giao nhóm người này cho Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch để có biện pháp kiểm tra, xử lý theo đúng quy định phòng chống dịch.

 

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top