Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020 | 22:35

TT-Huế: Quán xá thực hiện nghiêm túc yêu cầu tạm dừng hoạt động

UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế đã có văn bản yêu cầu tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí không cần thiết. Theo ghi nhận, yêu cầu của UBND tỉnh đang được thực hiện một cách nghiêm túc.

Ngày 26/3, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản yêu cầu tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí không cần thiết như karaoke, mát xa, quán bar vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động, quán cà phê, quán ăn nhà hàng…, khuyến khích việc bán hàng qua mạng, giao tận nhà và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người cùng một chỗ.

Ghi nhận của PV trong 28/3, hàng loạt quán cà phê, ăn sáng trên địa bàn thành phố Huế và các huyện, thị xã lận cận đã đồng loạt đóng cửa. Cùng với đó các biển thông báo “xin thông cảm, quán tạm nghỉ” hoặc “alo ship” hoặc “có cà phê, thức uống mang về”… được treo tại nhiều quán trên các đường như Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Lê Quý Đôn…

Quản lý quán cà phê Hương Thời Gian (đường Hai Bà Trưng, thành phố Huế) cho biết, thời điểm này quán chuyển sang giao đồ uống đến tận nhà cho khách có nhu cầu. Tuy nhiên, nhiều người có tâm lý hạn chế tiếp xúc với người khác nên số lượng bán giảm đi rất nhiều và đương nhiên là doanh thu giảm rõ rệt.

Dẫu vậy, trước tinh thần “chống dịch như chống giặc” của toàn xã hội, việc đóng cửa để hạn chế việc tập trung đông người là cần thiết và quán sẽ thực hiện nghiêm túc yêu cầu này của UBND tỉnh, quản lý quán cà phê Hương Thời Gian chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận lại về việc thực hiện yêu cầu tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí không cần thiết của UBND tỉnh tại thành phố Huế:

Rạp chiếu phim CINESTAR Huế thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 13.3.
Rạp chiếu phim CINESTAR Huế thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 13/3.

 

Một quán cà phê ở đường Hùng Vương đóng cửa và lượng người đi lại ở đây cũng giảm rõ rệt.
Một quán cà phê ở đường Hùng Vương đóng cửa và lượng người đi lại ở đây cũng giảm rõ rệt.

 

Quán cà phê ở đường Ngô Quyền cũng tạm dừng hoạt động và che phủ khá kín.
Quán cà phê ở đường Ngô Quyền cũng tạm dừng hoạt động và che phủ khá kín.

 

Rose Garden ở đường Nguyễn Huệ thông báo có cà phê đem về hoặc giao hàng tận nơi cho khách.
Rose Garden ở đường Nguyễn Huệ thông báo có cà phê đem về hoặc giao hàng tận nơi cho khách.

 

Quán cà phê Hương Thời Gian cũng nhận giao hàng cho khách từ 8h – 18h trong ngày.
Quán cà phê Hương Thời Gian cũng nhận giao hàng cho khách từ 8h – 18h trong ngày.

 

Quán cà phê đóng cửa, tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quán cà phê đóng cửa, tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Dù đóng cửa hoặc phục vụ giao hàng tại nhà.
Dù đóng cửa hoặc phục vụ giao hàng tại nhà...

 

Các quán đều có thông báo đến khách hàng một cách rất lịch sự, nhã nhặn.
Các quán đều có thông báo đến khách hàng một cách rất lịch sự, nhã nhặn.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top