Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020 | 18:12

TT - Huế: Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh

Làm việc với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng chí Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trong nhiều lĩnh vực.

Theo đó, chiều ngày 28/9, đồng chí Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác Bộ Công an đã đến làm việc tại Công an Thừa Thiên - Huế. Cùng dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác Bộ Công an đã đến làm việc tại Công an Thừa Thiên - Huế.
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác Bộ Công an đã đến làm việc tại Công an Thừa Thiên - Huế.

 

Sau khi nghe báo cáo của các đồng chí trong Ban giám đốc và đại diện Công an một số đơn vị, địa phương, đồng chí Thứ trưởng đã ghi nhận và đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19, thiên tai, nhất là công tác phong chống, khắc phục hậu quả bão số 5 vừa qua của toàn lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Điểm nổi bật, Công an Thừa Thiên - Huế  tập trung làm tốt công tác xây dựng Bộ máy Công an tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã; nâng cao chất lượng Cảnh sát khu vực; công tác liên quan viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin, cảnh vệ, đối ngoại… phục vụ hiệu quả cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, tham mưu công tác bảo đảm ANTT phục vụ cho Đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đánh giá cao công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, công tác thu thập thông tin dân cư phục vụ dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cải cách hành chính phục vụ tốt Nhân dân... của Công an Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã điều tra, khám phá hơn 500 vụ án, đạt tỉ lệ trên 90%, đặc biệt phá rất nhiều chuyên án tội phạm liên quan công nghệ cao, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí… được Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo tỉnh, các Cục nghiệp vụ và Ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân đã giúp cho Công an tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top