Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019 | 5:35

Tuổi trẻ Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tri ân các gia đình chính sách

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mỗi dịp tháng 7, tuổi trẻ Agribank Hà Tĩnh lại có nhiều hoạt động thiết thực tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam...

Ghi dấu trong đó là chuyến hành hương về địa chỉ đỏ tại Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh, tuổi trẻ của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh một lần nữa khắc sâu lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay và mai sau.
 
ag11.jpgag12.jpg
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh hành hương về các địa chỉ đỏ nhân ngày 27/7
Ngay sau đó, tuổi trẻ Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh và các chi nhánh, văn phòng trực thuộc đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sỹ có công với nước, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
 
ag2.jpgĐoàn thanh niên Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tới thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thanh, thôn Đức Thịnh xã Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh Đinh Thị Quỳnh Như cho hay: “Những chuyến hành trình về địa chỉ đỏ, những hoạt động thiết thực tri ân được ban lãnh đạo, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh quan tâm đã giúp thế hệ thanh niên chúng tôi hiểu thêm về truyền thống, tạo động lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vượt lên trên ý thức và trách nhiệm, đó là tình cảm chân thành của toàn thể CBCNV, đoàn viên Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh và các chi nhánh, văn phòng trực thuộc trên địa bàn trong hoạt động chia sẻ với cộng đồng”.
 
ag4.jpg

Trao quà cho đối tượng chính sách

ag8.jpg
ag10.jpg

Đoàn TN Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh trao 10 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

ag00.jpgNăm 2018, tổng số tiền cho công tác an sinh xã hội mà Đoàn TN Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh vận động được hơn 300 triệu đồng.

Được biết, trong năm 2018, tổng số tiền cho công tác an sinh xã hội mà Đoàn TN Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã vận động được hơn 300 triệu đồng. Thông qua các hoạt động tình nguyện vì xã hội, uống nước nhớ nguồn, ĐTN Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã thể hiện được trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa được những giá trị tinh thần tương thân, tương ái, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp đẽ của người ĐVTN Agribank và thương hiệu Agribank, để Agribank luôn là điểm tựa niềm tin, đến gần hơn với người dân và khách hàng.
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top