Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2018 | 4:46

Tương Dương năng động trong xây dựng nông thôn mới

KTNT - Tương Dương được đánh giá là huyện đi đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại khu vực miền núi cao của tỉnh Nghệ An. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Tương Dương đang phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu thoát nghèo vào năm 2020.

Người dân huyện Tương Dương làm đường giao thông nông thôn.

Ngày cuối năm, chúng tôi có dịp ghé thăm xã Tam Quang, địa phương có nhiều đổi thay trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đường nhựa, điện thắp sáng được kéo về đến tận thôn, bản. Trò chuyện với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang Lô Văn Lý chia sẻ: “Nhiều năm qua, với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư tương đối đồng bộ, bài bản… Hiện, xã đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới”.

Bên những ngôi nhà sàn kiên cố, vững chãi được xây dựng theo quy hoạch ô bàn cờ rất quy củ là những con đường bê tông khang trang, sạch sẽ. Ông Lý cho biết thêm: “Cán đích nông thôn mới, người dân trong xã vô cùng phấn khởi bởi nỗ lực sau nhiều năm đã trở thành hiện thực. Hiện, xã đang tập trung chuẩn bị để đầu năm 2018 đón danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới”.

Rời Tam Quang chúng tôi tìm đến xã Tam Thái, một trong hai xã điểm XDNTM của huyện Tương Dương. Trong 5 năm triển khai thực hiện chương trình, Tam Thái đã huy động gần 67 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Ông Vang Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã, cho hay: “Sau một năm về đích nông thôn mới, cái được lớn nhất của địa phương là hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư. Người dân đã biết thay đổi phương thức làm ăn, từ độc canh cây ngô, cây lúa nay đã biết sản xuất theo hướng hàng hóa với nhiều loại cây - con có giá trị kinh tế cao. Hệ thống giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi khác được xây dựng và khai thác có hiệu quả. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 26,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,7%; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững; Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Là huyện vùng cao 30a, song kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Tương Dương đã phản ánh toàn diện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân, Tương Dương đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình mới đã và đang được nhân rộng. Kinh tế nông thôn dần chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các làng nghề dần được phục hồi như: Mây tre đan, dệt thổ cẩm…tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững ở nông thôn; đảm bảo an sinh xã hội. Chính vì thế, đời sống của người dân dần ổn định, thu nhập không ngừng được nâng lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 71,3% (năm 2010) xuống còn 49,84% hiện nay.

Chanh leo là loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Tương Dương

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An về việc hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, các xã vào cuộc quyết liệt từ tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hiến tài sản để giải tỏa mặt bằng, hành lang giao thông và đóng góp kinh phí, đóng góp ngày công để làm đường giao thông nội bản. Tổng số lượng xi măng được hỗ trợ là 14.200 tấn, đến nay các xã đã nhận được 13.500 tấn và làm được trên 90km đường bê tông, số cát sỏi nhân dân đóng góp là 49.860m3, huy động 120.207 công, nhân dân hiến đất, hiến cây cối hoa màu, quy ra tiền là 75,63 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới có tác động lớn, tạo sự chuyển biến tích cực, rộng rãi trong khu vực nông thôn.Công tác giáo dục - đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe ngày một phát triển, đảm bảo an sinh xã hội.Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn tiếp tục được giữ vững.

Nông thôn mới ở Tương Dương bước đầu đạt được kết quả, đến nay ba xã Thạch Giám, Tam Thái và Tam Quang đã đạt chuẩn, cũng là 3 xã 30a đầu tiên của tỉnh đạt danh hiệu này, trong đó Tam Quang là xã biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn; các xã còn lại đều tăng từ 1-4 tiêu chí; đặc biệt trên địa bàn huyện không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Đình Lam - Huyền Trang

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top