Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 2 năm 2016 | 10:30

TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Tổ chức chương trình “Tết tình người xa quê”

Với mục đích chia sẻ, tri ân, động viên kịp thời những người con xa quê, do điều kiện và tính chất công việc phải ở lại công trường vào dịp Tết Bính Thân 2016, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình “Tết tình người xa quê”.

Quỹ nhân đạo Mường Thanh tặng quà.

Chương trình “Tết tình người xa quê” được tổ chức nhằm xây dựng nét văn hóa của một đô thị mới trên cơ sở kế thừa truyền thống văn hóa của dân tộc, nhất là văn hóa ứng xử giữa người bản địa với những tổ chức, cá nhân đến sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Bên cạnh chủ trương, chính sách mời gọi đầu tư thông thoáng, thị xã Kỳ Anh mong muốn thông qua chuỗi hoạt động giao lưu, thăm hỏi, động viên, tặng quà và chương trình “Tết tình người xa quê” sẽ gửi đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư thông điệp về sự đồng hành, chia sẻ, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần của chính quyền thị xã đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Từ đó, tạo sức hút đầu tư hấp dẫn, xây dựng niềm tin vững chắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với chính quyền thị xã và nhân dân thị xã Kỳ Anh: Chất phác – thân thiện.

Chương trình “Tết Tình người xa quê” bắt đầu từ ngày 01/2 đến 10/2/2016 (tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Ất Mùi đến ngày mồng 3 tháng Giêng năm Bính Thân). Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể có các hoạt động sau: Tổ chức các đoàn đi chúc Tết tại các công trường, khu nhà ở của công nhân, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng lao động nước ngoài ở lại đón Tết trên địa bàn và các doanh nghiệp trong nước ở lại đón Tết cùng nhân dân thị xã Kỳ Anh.

Đêm giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Tình người xa quê” sẽ là sự kiện chính của chương trình “Tết tình người xa quê” được tổ chức vào tối mồng 2 Tết (tức ngày 9/2/2016) tại 3 địa điểm: Điểm chính khách sạn Mường Thanh sẽ đón tiếp 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư, kỹ sư, công nhân người nước ngoài tiêu biểu đại diện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, kỹ sư, công nhân ở lại ăn Tết trên địa bàn; số còn lại hơn 1.000 kỹ sư, công nhân trong và ngoài nước sẽ được tổ chức tại hai điểm khách sạn Hai Thủy và nhà hàng Hoa Sim.

Dự kiến đêm giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Tình người xa quê” tại khách sạn Mường Thanh sẽ có sự hiện diện của các đại sứ quán, lãnh sự quán và tham tán đại sự quán của các nước có kỹ sư, công nhân ở lại ăn Tết tại thị xã Kỳ Anh và đại diện các nhà đầu tư, lãnh đạo 36 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có sử dụng lao động nước ngoài cùng đông đảo đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân trong và ngoài nước đang làm việc tại thị xã Kỳ Anh ở lại đón Tết.

Một số hình ảnh của chương trình:

Văn Huân

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top