Do có vị trí địa lý thuận lợi, có 2 quốc lộ 18 và 37 chạy qua nên xã Việt Hùng (Quế Võ - Bắc Ninh) có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã chạm cán đích 19 tiêu chí, diện mạo làng quê thay đổi
Ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch UBND xã Việt Hùng, cho biết: Phát huy truyền thống của một đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực, đoàn kết thực hiện từng tiêu chí theo phương châm: làm đến đâu chắc đến đó.
Trong sản xuất nông nghiệp, xã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, chuyển đổi vùng ruộng trũng không thích hợp với trồng lúa sang nuôi thủy sản; mở rộng diện tích cây vụ đông, nhất là khoai tây. Đến nay, diện tích cây vụ đông của xã đạt 230ha, trong đó có 30ha khoai tây.
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá mạnh, chính quyền xã vận động, khuyến khích nhân dân phát triển, đa dạng hóa các ngành, nghề như mộc, nề, cơ khí, xay xát,... Theo thống kê, trên địa bàn xã có 10 công ty, nhà máy đang đầu tư và sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 38 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,67%; phấn đấu năm 2018 đạt 42 - 43 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,5%.
Ông Tần vui mừng khoe: Bằng những chủ trương đúng đắn, linh hoạt, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ và nhân dân, đến nay, Việt Hùng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, diện mạo làng quê thay đổi rõ rệt. 100% các tuyến đường xã, đường trục thôn và liên thôn được nhựa hóa, cứng hóa; đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Có trên 90% diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động, 100% kênh mương được nạo vét; 100% số hộ dân được sử dụng điện an toàn; cả 4 trường học đều đạt chuẩn quốc gia các mức độ.
“Thời gian tới, chúng tôi quyết tâm tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, đáp ứng yêu cầu phát triển của người dân trên địa bàn, trong đó tập trung vào hai tiêu chí còn yếu là môi trường và giao thông”, ông Tấn nhấn mạnh.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.