Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 6 năm 2018 | 15:39

VinEco mang “chuông đi đánh xứ người”

Cuối tháng 5 vừa qua, Công ty VinEco (Tập đoàn Vingroup) đã tham gia hội chợ Thương mại Quốc tế về Thực phẩm châu Á (Thaifex) năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm IMPACT, Thủ đô Băng Cốc, Thái Lan.

Là thương hiệu nông sản hoàn toàn “made in Vietnam”, VinEco đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với các khách hàng quốc tế, khẳng định vị thế của nông sản Việt khi đem tới các sản phẩm rau - củ - quả tiêu biểu. 

anh-1.jpg
 

Hội chợ Thaifex được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) với sự tham gia của 2500 công ty đến từ 40 quốc gia, thu hút hơn 60.000 lượt khách trên toàn thế giới đến tham quan và tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh.

 

anh-2.jpg

Nằm trong danh sách 30 doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ lần này, với tâm thế một doanh nghiệp mạnh về nông nghiệp Việt, VinEco gây ấn tượng mạnh mẽ tới các nhà phân phối, nhập khẩu quốc tế với hơn 50 sản phẩm đặc trưng nhất, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

anh-3.jpg

Dưa lưới, bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, ớt ngọt, chanh không hạt, các loại rau cải, các loại rau mầm, các loại rau gia vị,… được khách tham quan và đối tác đánh giá rất cao. Nhiều sản phẩm được người dùng đánh giá ngon hơn các sản phẩm cùng chủng loại ở các quốc gia khác trong khu vực.

anh-4.jpg

Không chỉ sở hữu hương vị thơm ngon đặc trưng, nông sản VinEco còn thuyết phục thi ̣ trường quốc tế nhờ vào chất lượng đồng đều, mẫu mã bao bì và ngoại quan sản phẩm bắt mắt.

anh-5.jpg
 

Các nhà phân phối quốc tế đánh giá với chất lượng như hiện tại, VinEco hoàn toàn có khả năng đưa nông sản Việt Nam vào các thi ̣ trường khó tính và cạnh tranh cao như Trung Mỹ, châu Âu,… chứ không chỉ riêng các nước Đông Nam Á.

anh-6.jpg

 Đặc biệt, các đối tác thương mại ấn tượng với các công nghệ nông nghiệp hiện đại được VinEco nhập khẩu từ Pháp, Israel, Nhật Bản như: nhà kính điều khiển khí hậu, nhà màng, công nghệ tưới nhiều tầng, công nghệ tưới nhỏ giọt và phun sương, công nghệ trồng rau trên giá thể…

anh-6.jpg
 

Công ty VinEco tự hào được góp phần chung tay nâng cao uy tín của các loại rau củ quả Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện VinEco đã tham dự buổi hội thảo trao đổi cơ hội hợp tác với các đối tác trong khu vực. Cùng với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (BSA) và Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao – chuẩn hội nhập (BSAS), VinEco đang cùng các doanh nghiệp Việt sẵn sàng cho các cuộc chơi chuyên nghiệp mang tính quốc tế.

Triển khai từ tháng 10/2015, đến nay VinEco đã xây dựng và phát triển thành công 15 nông trường với tổng diện tích sản xuất gần 3000 ha. VinEco là đơn vị tiên phong đưa công nghệ nông nghiệp cao của thế giới vào Việt Nam. Hiện mỗi tháng VinEco cung cấp ra thị trường hàng ngàn tấn nông sản đa dạng chủng loại như rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ, rau gia vị, trái cây…

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

Top