Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016 | 7:52

Vụ ngư dân Sầm Sơn đi kiện: Ngư dân đã được để lại 3 bến neo đậu

Sau nhiều “sóng gió”, ngư dân Sầm Sơn đã chính thức được chính quyền địa phương chấp thuận giữ lại 3 bến neo đậu thuyền, bè để đi biển.

Ngày 16/3, sau đúng 20 ngày ngư dân khiếu kiện, UBND Thị xã Sầm Sơn đã chính thức có văn bản thông báo giữ lại 3 bến neo đậu thuyền, bè cho ngư dân.

Bến thuyền số 1, khu vực Đền Độc Cước thuộc phường Trường Sơn, với quy mô xây dựng 2 nhà bến, các trụ tời và dải phân cách bến thuyền. Bến số 2 thuộc địa bàn phường Trung Sơn, có chiều dài bến 300m, qui mô cũng 2 nhà bến, các trụ tời và dải phân cách. Bến thuyền số 3 có chiều dài 300m, bắt đầu từ phía Bắc quầy Bar-café số 13, kéo dài về phía Bắc.

Chủ tịch UBND Thị xã Sầm Sơn đã giao cho phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – kế hoạch hoàn chỉnh thiết kế vẽ thi công và thẩm định dự toán xây dựng; thời gian hoàn thành xong trước ngày 20/3/2016.

Việc triển khai xây dựng các bến thuyền phải xong trước ngày 1/4/2016. Các phường liên quan không buôn bán hải sản tại các khu vực bến thuyền; quán triệt các chủ thuyền đảm bảo số lượng phương tiện hiện có, không để phát sinh thêm phương tiện mới.

vu ngu dan sam son di kien: ngu dan da duoc de lai 3 ben neo dau hinh 0
Những con thuyền không bến giờ đã có bến

Có mặt tại bến neo đậu số 2 (phường Trung Sơn), ngư dân Lê Nhữ Lộc trú tại phường Trung Sơn nói: "Chúng tôi rất vui vì đã được chấp thuận yêu cầu giữ nguyên bến thuyền như trước đây. Mỗi bến có chiều dài theo bờ biển là 300m tuy chưa được thoải mái lắm nhưng vì dự án thì dân chúng tôi cũng đồng tình".

Tại bến neo đậu số 1, thuộc phường Trường Sơn, ngư dân Nguyễn Văn Hải (42 tuổi, phố Sơn Thuy, phường Trường Sơn, Sầm Sơn) vui mừng nói: "Nếu các cấp quyết định sớm và hiểu ngư dân chúng tôi hơn thì có lẽ không có việc nhiều ngày trời chúng tôi tập trung lên tỉnh khiếu kiện. Nay đã được chấp nhận chúng tôi rất vui, yên tâm để đi biển".

Vụ việc hàng nghìn lượt ngư dân Sầm Sơn kéo nhau lên UBND tỉnh Thanh Hóa khiếu kiện sau nhiều ngày giải quyết cuối cùng cũng đến hồi kết. Niềm vui đã trở lại với ngư dân./.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top