Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 11 năm 2019 | 15:42

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Đà Nẵng cần tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để sớm hình thành trung tâm khởi nghiệp quốc gia theo Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng – SURF 2019 diễn ra ngày 01/11 với chủ đề “Phát huy nguồn lực địa phương để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo”,  thu hút hơn 2.000 lượt khách tham dự, hơn 40 diễn giả trong nước và quốc tế, 20 quỹ đầu tư cùng hơn 80 gian hàng khởi nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thực phẩm, công nghệ thông tin, giao thông vận tải, môi trường…
 
Đây là nơi hội tụ, kết nối các dự án khởi nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
 
Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu khai mạc ngày hội.
Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu khai mạc ngày hội.

 

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao những chuyển biến tích cực về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP Đà Nẵng thời gian qua. Để tiếp tục phát huy vai trò động lực của ngành KH&CN, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khởi nghiệp, thời gian đến, Bộ KH&CN đề nghị thành phố chủ động triển khai các thủ tục để hình thành Trung tâm khởi nghiệp quốc gia thống nhất tại Đà Nẵng theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ cũng như triển khai các giải pháp để xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên như Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị xác định.
 
Đông đảo các bạn trẻ tham gia Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng 2019
Đông đảo các bạn trẻ tham gia Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng 2019

 

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Đà Nẵng đã ra mắt Quỹ Đầu tư mạo hiểm khởi nghiệp.
 
SURF 2019 sẽ bao gồm các phiên thảo luận về chuyên đề: chính sách khởi nghiệp sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo và đầu tư, tinh thần khởi nghiệp... Ngoài ra, còn có 3 phòng chuyên đề thảo luận về công nghệ và đầu tư, khởi nghiệp du lịch và nông nghiệp, giới thiệu dự án khởi nghiệp.
 
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016, SURF trở thành ngày hội khởi nghiệp sáng tạo của cộng đồng khởi nghiệp thành phố, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, nhóm dự án khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các chuyên gia trong và ngoài nước.
 
Đến nay, SURF đã thu hút hơn 4.000 lượt người, 143 gian hàng triển lãm của các doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các đối tác trong nước và quốc tế đến các quỹ đầu tư, các trường đại học. Hơn 80 diễn giả chuyên gia khởi nghiệp trong nước và quốc tế với hơn 55 bài trình bày, các phiên thảo luận, tọa đàm bàn tròn để cùng chia sẻ.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top