Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017 | 5:17

XDNTM ở Lâm Sơn: Đã cán đích

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, xã Lâm Sơn (Lương Sơn - Hòa Bình) vừa nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tích cực triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đến nay, Lâm Sơn đã cơ bản là xã NTM, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày.

Đường giao thông nông thôn được xây dựng sạch đẹp.

Cùng với nhiều địa phương khác trên địa bàn, Lâm Sơn có nhiều nỗ lực trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, XDNTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch UBND xã, ông Đinh Thái Ngọc, cho biết: Ngay từ khi bắt tay thực hiện Đề án XDNTM, Lâm Sơn đã quán triệt rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình và lợi ích của chủ trương này. Không trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, Lâm Sơn quyết tìm ra cách để vượt qua khó khăn ban đầu bằng chính nội lực của địa phương. Đó là huy động sức dân, lấy sức đóng góp của nhân dân để XDNTM.

Để đưa được chủ trương này đến với người dân và nhất là được sự đồng tình ủng hộ của bà con là không hề đơn giản. Việc làm đầu tiên của Ban chỉ đạo XDNTM xã không phải là đưa ra mức đóng góp bao nhiêu với mỗi hộ, mỗi khẩu mà tập trung tuyên truyền để người dân thấy rõ lợi ích đi đôi với nghĩa vụ.

Ông Đinh Thái Ngọc, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn.

Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển xóm thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức, như: lồng ghép trong các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; phong trào “Lương Sơn chung sức XDNTM”; phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”, tuyên truyền trong các hội nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể chính trị xã hội, các cuộc họp của thôn, các ngày lễ, ngày hội của khu dân cư.

Không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Đảng bộ xã còn giao nhiệm vụ cho mỗi cán bộ trong việc bám sát địa bàn dân cư, có trách nhiệm vận động họ hàng, ngõ xóm, kể cả người thân đã rời quê đi làm ăn góp sức. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, có trách nhiệm đã giúp việc huy động sức dân đóng góp XDNTM ở Lâm Sơn diễn ra sôi nổi, trở thành phong trào thi đua giữa làng trên, xóm dưới, giữa các dòng họ và ngay trong các gia đình.

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành, Lâm Sơn đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông nông thôn thuận tiện; cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa xã, trạm y tế, khu trung tâm được hoàn thiện; hệ thống điện lưới đảm bảo; môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Qua hơn 5 năm thực hiện XDNTM, Lâm Sơn đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, đạt được nhiều tiêu chí cơ bản như: 2 trường học đạt chuẩn quốc gia,  100% số hộ được dùng điện, xã có nhà văn hóa xã và sân vận động đủ để đáp ứng các hoạt động thể thao. 9/9 xóm có nhà văn hóa và có sân thể thao, hàng năm được tu sửa và nâng cấp. Xã cũng vận động nhân dân xây dựng nhà ở khang trang, đến nay tỷ lệ nhà kiên cố trên địa bàn đạt 88,6%; nâng cấp cải tạo công trình phụ chuồng trại chăn nuôi đảm bảo; việc vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm giao cho Hội Phụ nữ tự quản. Hàng năm, UBND xã ký hợp đồng với Công ty VSMT huyện Lương Sơn thu gom rác thải và vận chuyển, xử lý rác đúng quy định. 

Thực tế thấy, Lâm Sơn là xã có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhưng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với phương châm “lấy sức dân lo cuộc sống cho dân”, Lâm Sơn đã có nhiều chuyển biến. Mặc dù vậy, để Chương trình XDNTM thật sự bền vững rất cần được sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước để nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, nâng cao thu nhập để giảm nghèo bền vững.

 

Xã Lâm Sơn có 1.073 hộ với 4.372 nhân khẩu. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp - TTCN chiếm 29,2%; du lịch, dịch vụ, thương mại 39,5%; nông - lâm nghiệp  31,3%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,94% (10 hộ); thu nhập bình quân ước đạt 29 triệu đồng/người/năm (năm 2017). Có 7/9 xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa, trên 90% hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa. Thời điểm này, Lâm Sơn đã cơ bản hoàn thành Chương trình XDNTM; cuối tháng 8/2017, xã sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.

Đức Sơn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top