Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016 | 10:41

Xúc tiến thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa Đông Á - Mỹ Latinh

Sáng nay (29/4), phiên họp đầu tiên của Dự án “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh” đã diễn ra tại thành phố Huế.Tham dự phiên họp có các đại sứ và đại biểu đại diện cho các thành phố văn hóa của các nước thành viên Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC).

 

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Diễn đàn hợp tác Đông Á- Mỹ Latinh là một cơ chế hợp tác của 36 quốc gia từ các khu vực Đông Á và Mỹ Latinh với mục đích xây dựng một kênh đối thoại chính thức vừa thường xuyên giữa 02 khu vực trên 04 nhóm công tác: Chính trị - Văn hóa - Giáo dục - Thể thao; Kinh tế - Xã hội; và Khoa học -  Công nghệ.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 7 của Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh năm 2015, trên cơ sở sáng kiến của Bộ Ngoại giao Việt Nam và sự ủng hộ của tỉnh Thừa Thiên - Huế, các đại biểu đã nhất trí việc thực hiện dự án “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh” với phiên họp đầu tiên diễn ra tại thành phố di sản Huế từ 29-30/4.

Mục tiêu cơ bản của Dự án Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh, là góp phần tăng cường hợp tác quốc tế cấp địa phương giữa các nước thành viên FEALAC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và phát triển, đồng thời góp phần quảng bá, tăng cường hiểu biết của nhân dân các nước về FEALAC và các hoạt động của FEALAC.

Tại phiên họp đầu tiên, đại biểu các nước trong khu vực tập trung thảo luận các nội dung chính gồm: Di sản văn hóa và phát triển bền vững; xem xét việc thành lập Mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh, đồng thời, cùng nhau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong các vấn đề văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển bền vững.

Phiên họp lần này là cơ sở để thành phố Huế đăng ký tham gia mạng lưới các thành phố văn hóa Đông Á - Mỹ Latinh với mục đích đóng góp cho sự phát triển bền vững của văn hóa và hợp tác văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực. Việc đăng cai tổ chức phiên họp góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Huế - thàng phố văn hóa, di sản, đô thị, cảnh quan, thân thiện với môi trường đến với cộng đồng quốc tế và các nước thành viên khu vực Đông Á - Mỹ Latinh; đồng thời thể hiện vai trò chỉ đạo, điều hành cũng như quyết tâm của lãnh đạo thành phố Huế trong việc xây dựng và củng cố vị thế của Huế, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Cùng với các hoạt động của Festival Huế 2016, trong khuôn khổ phiên họp, thành phố Huế sẽ phối hợp với các thành phố tham dự phiên họp tổ chức triển lãm ảnh giới thiệu đặc trưng văn hóa, di sản của các thành phố tham dự với chủ đề “Di sản văn hóa và phát triển bền vững”.

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhấn mạnh: Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh là dự án quan trọng trong khuôn khổ hợp tác FEALAC, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế cấp địa phương giữa các nước thành viên FEALAC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và phát triển.

Sự kiện này hướng tới sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa, xây dựng bản sắc cũng như thương hiệu thành phố văn hóa. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục người dân, giáo dục cộng đồng chung tay vun đắp những ý tưởng phát triển bền vững vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở hai khu vực Đông Á - Mỹ Latinh và trên thế giới.

                                                                                    Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top