Trong đó, thiệt hại nhiều nhất tập trung ở huyện U Minh và Trần Văn Thời.
Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện U Minh, trong đợt mưa vừa qua, diện tích lúa bị ngập úng khoảng 1.310ha. Trong đó, diện tích lúa bị thiệt hại 77,1ha ở mức độ 30 - 70%. Toàn huyện U Minh, vụ lúa này đã xuống giống hơn 3.300ha, đến nay đã thu hoạch khoảng 300ha. Mưa lớn kéo dài đã làm ngập úng nhiều diện tích, một số nơi lúa còn bị sập. Dự báo thời gian tới, nếu thời tiết không chuyển biến tích cực, nguy cơ ảnh hưởng năng suất lúa nhiều hơn. UBND huyện U Minh đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT phối hợp UBND các xã kiểm tra, khảo sát hiện trạng bị thiệt hại, vận động người dân bơm nước chống ngập úng.
Tại huyện Trần Văn Thời, mưa lớn kéo dài cũng làm hơn 500 ha lúa ở huyện Trần Văn Thời ngập úng, thiệt hại. Ông Đỗ Văn Sử, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Những khu vực vùng trũng, lúa ngập nhiều, cộng với giông lốc làm cho lúa ngã đổ gây khó khăn thu hoạch. Trong đó, thiệt hại nhiều nhất Xã Khánh Bình Tây Bắc với hơn 400ha
Theo Phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời, nhận định ban đầu, tỉ lệ thiệt hại 30 - 50%”. Để hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho hơn 13.000ha lúa đang tới kỳ thu hoạch, địa phương đã vận hành các hệ thống bơm tháo rút bớt nước.
Là vùng sản xuất chuyên canh lúa lớn nhất tỉnh Cà Mau, huyện Trần Văn Thời có hơn 25.000ha lúa hè thu. Đến thời điểm này, máy cắt phục vụ thu hoạch lúa trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu với hơn 190 chiếc. Tuy nhiên, do mưa ngập sâu một số vùng, máy cắt không vào thu hoạch được, người dân đành thuê cắt tay, chi phí “đội” lên.
Tình hình mưa lớn kéo dài làm cho nhiều diện tích lúa của người dân ở huyện Trần Văn Thời ngập trong nước, do đó thương lái không mua hoặc mua giá rất rẻ. Một nông dân ở xã Khánh Bình Đông cho biết: “Vụ này vừa vui mừng do giá lúa tăng cao, nhưng lại gặp mưa lớn làm ảnh hưởng năng suất. Thương lái cũng giảm gần 2.000 đồng so với giá ban l đầu đặt cọc”.