Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  

Nâng cao vai trò, vị thế của nông dân Phú Yên

Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023 | 18:26

Sau một ngày ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hợp tác, phát triển” và tinh thần trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Yên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

5 năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Phú Yên thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội. Nhiệm kỳ 2018-2023, toàn tỉnh đã kết nạp mới được 20.951 hội viên, thành lập mới 49 chi hội và 63 tổ hội nghề nghiệp; vận động, phát triển tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp được 8,6 tỉ đồng, nâng tổng quỹ hơn 41 tỉ đồng; đã lập 143 dự án với 1.178 lượt hộ vay để phát triển sản; xây dựng 230 mô hình nhóm, hộ, tổ liên kết, 161 tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả; hướng dẫn hỗ trợ cho 21.500 hộ nông dân có hoạt động sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử; xây dựng được 111 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các địa phương…

Mô hình trồng cây sầu riêng đạt năng suất cao của nông dân huyện Phú Hoà

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng được nhân rộng và phát triển, đến nay toàn tỉnh có 52.850 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; phong trào giúp cho 6.254 hộ nghèo hộ vươn lên thoát nghèo. Nhiều nông dân tiêu biểu trong phong trào này được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào Phú Yên chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã huy động nguồn lực của nông dân hơn 537 tỉ đồng, hơn 701.720 công lao động, hiến 428.855m2 đất; trực tiếp hỗ trợ xây dựng 45 nhà đại đoàn kết cho hộ nông dân nghèo với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng... Nhờ vậy, diện mạo nông thôn không ngừng phát triển, đến nay, toàn tỉnh có 63/83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 76% (trong đó có 15 xã nông thôn mới nâng cao, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 11 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 17 vườn nông thôn mới kiểu mẫu); có 2/9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

76 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử của tỉnh

Ngoài ra, hội nông dân các cấp còn hướng dẫn, hỗ trợ đưa 76 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử của tỉnh; lũy kế đến tháng 7/2023, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có tổng số 118 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh.

Ông Phan Xuân Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên phát biểu

Ông Phan Xuân Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên cho biết, 5 năm qua, mặc dù tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện có hiệu quả của cấp ủy Đảng, UBND và các ban, ngành, đoàn thể các cấp, hệ thống tổ chức hội luôn được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Nội dung phương thức tập hợp, vận động nông dân thường xuyên được đổi mới; việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào, các chương trình hành động của hội ngày càng thiết thực và hiệu quả. Các cấp hội đã tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở nông thôn; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh.

“Trong những năm tới, nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân các cấp phải vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn đặt ra về nâng cao đời sống, trình độ sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, ông Hạnh nói.

Sáng tạo, phát triển

Phát biểu tại đại hội, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Phú Yên là một trong số rất ít địa phương trong cả nước có cả sân bay, cảng biển, đường sắt và quốc lộ lớn tương đối thuận lợi trong hợp tác, trao đổi, giao lưu kinh tế, văn hóa với các địa phương trong cả nước và quốc tế. Mặc dù là tỉnh có điểm xuất phát thấp, quá trình phát triển khó khăn hơn so với các tỉnh trong khu vực nhưng là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh và những làng nghề truyền thống đặc sắc gắn liền với nền nông nghiệp cùng với các lễ hội độc đáo, chứa dựng nhiều tiềm năng, cơ hội lớn để tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh Phú Yên cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. Mỗi cán bộ, hội viên nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân; trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó động viên mọi nguồn lực của giai cấp nông dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên phát biểu chỉ đạo

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội và hội viên nông dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác hội và phong trào nông dân, góp phần đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn Phú Yên đạt nhiều thành tựu to lớn: Nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì mức tăng trưởng khá, khẳng định vị thế quan trọng, trở thành “trụ đỡ” của nền kinh tế tỉnh nhà trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trình độ sản xuất của nông dân từng bước được nâng cao, mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp không ngừng được đổi mới, dần thích ứng với tình hình mới…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Phú Yên khóa mới

“Thời gian tới, các cấp hội cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, làm giàu từ kinh tế nông nghiệp, nông thôn; vận động nông dân chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tư duy kinh tế nông nghiệp; khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển các mô hình chuỗi giá trị liên kết gắn với phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng công nghệ cao, phát triển bền vững có sự tham gia của các HTX nông nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với những chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân”, ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Phú Yên khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 32 thành viên. Ông Phan Xuân Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa XIII, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

 

Dương Hùng

Xem thêm

[1] 2 3Trang cuối
Top