Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  

Đại hội Hội Nông dân TP. Hải Phòng, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023 | 18:51

5 năm qua, sản xuất nông nghiệp của Hải Phòng đang phát triển theo hướng CNH-HĐH, nông dân thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, tập trung sản xuất quy mô lớn, hướng đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong 2 ngày 25 - 26/9, tại cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP. Hải Phòng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP. Hải Phòng lần thứ X có sự tham dự của 289 đại biểu chính thức đại diện cho 190.000 cán bộ, hội viên, nông dân từ các quận, huyện trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Đại hội Hội Nông dân TP. Hải Phòng, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhiệm kỳ 2018-2023 các chỉ tiêu Đại hội Hội Nông dân Hải Phòng lần thứ IX cơ bản đều đạt và vượt. Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội được quan tâm chú trọng, chất lượng hội viên được nâng lên, toàn thành phố có tổ chức Hội trên địa bàn 4 quận, 8 huyện, 184 cơ sở Hội với 1.463 chi Hội và 194.462 hội viên nông dân...

Vai trò của tổ chức Hội trong việc vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng nông thôn, liên kết trong sản xuất, tăng thu nhập; bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa xã hội nông thôn bền vững, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu... được khẳng định.

Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt.

Đến nay, toàn thành phố có 171 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đạt 3 sao trở lên và 07 sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể do Hội Nông dân đăng ký, trong đó có 88 sản phẩm OCOP do các cấp Hội hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng được công nhận; thành lập Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố với 54 thành viên tham gia là những hội viên nông dân tiêu biểu.

Hội Nông dân thành phố đã giúp đỡ 1.967 hộ nông dân thoát nghèo, với tổng số tiền quyên góp, hỗ trợ hơn 10,16 tỷ đồng; giá trị vật tư (cây, con giống), lương thực... vận động hỗ trợ trên 8,2 tỷ đồng; 15.108 ngày công lao động, hỗ trợ xây sửa 131 nhà “Mái ấm nông dân”.

Nông nghiệp Hải Phòng đang hướng đến phát triển công nghệ cao vào sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ngành nông nghiệp của thành phố vẫn tăng trưởng 1,31%, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết; nông nghiệp công nghệ cao được ưu tiên đầu tư, dần hình thành một số hình thành khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Giai cấp nông dân của thành phố ngày càng lớn mạnh, chất lượng được nâng lên, trong nhiệm kỳ, đã bồi dưỡng, giới thiệu nhiều hội viên ưu tú được kết nạp Đảng; tỷ lệ hội viên nông dân được đào tạo nghề ngày càng tăng; tinh thần nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu, ý thức trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước với thành phố và cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao...

Nông dân thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, hướng đến sản xuất quy mô, tập trung.

Bí thư Thành ủy Hải Phòn cũng đề nghị cần tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học - công nghệ, về chuyển đổi số và những cơ hội, thách thức của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện để phát triển kinh tế, làm giàu và giúp đỡ những người xung quanh. Nâng cao hiệu quả của Quỹ hỗ trợ nông dân để kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng tổ chức Hội Nông dân thành phố, tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội hướng về cơ sở, tập trung vào những vấn đề thiết thực, hiệu quả...

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sau 2 ngày làm việc hiệu quả, khách quan, Đại hội Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hải Phòng khóa X có 29 thành viên, Ban Thường vụ có 9 thành viên, trong đó ông Trần Quang Tường được bầu làm Chủ tịch, 2 thành viên được bầu làm Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Hồng Hưng và ông Hoàng Văn Tường.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 -2023 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bằng khen của UBND thành phố.

Phạm Trang

Xem thêm

[1] 2 3Trang cuối
Top