Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  

Xây dựng hồng không hạt trở thành đặc sản của Thanh Chương

Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023 | 17:4

Cây hồng không hạt được nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương - Nghệ An) đưa vào trồng để chỉnh trang, tạo vườn mẫu và để tăng thu nhập.

Thanh Lĩnh hiện có gần 4 ha hồng không hạt, trong đó có nhiều diện tích đã cho thu hoạch ổn định. Cây hồng được trồng rải rác ở tất cả các thôn, tập trung nhiều là thôn Đồng Thượng và thôn Trung Long, trong đó, có nhiều hộ trồng 50-100 cây trở lên.

Hồng không hạt được đánh giá là loại cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất và không cần nhiều công đầu tư chăm sóc, tưới tiêu. Cây trồng chỉ sau 3-4 năm sẽ cho quả, hàng năm thu hoạch từ khoảng tháng 7 đến giữa tháng 9 âm lịch, rộ nhất vào dịp Tết Trung thu.

Hồng không hạt là loại cây truyền thống của xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương). Ảnh: THNA

Hồng không hạt có hình tròn dài, vỏ màu xanh hoặc vàng, khi chín ruột chuyển màu vàng đậm, nếu chín tại gốc cây có màu đỏ, vị ngọt, thơm và rất giòn, lại không có hạt như những loại hồng khác nên đuợc rất nhiều người ưa thích.

Xác định rõ được lợi thế về giá trị kinh tế, thời gian tới, Thanh Lĩnh sẽ lựa chọn hồng không hạt là một trong những loại cây trồng chủ lực của địa phương.

Ngành nông nghiệp Nghệ An mong muốn cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm để nhân rộng mô hình, từng bước xây dựng loại cây này trở thành đặc sản của địa phương và đạt sản phẩm OCOP.

 

Lưu Khuyên

Xem thêm

[1] 2 3Trang cuối
Top