Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  

Hơn 50 tấn cá nuôi lồng bè bị chết, nông dân thôn Sông Hải trắng tay

Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2023 | 19:0

Vào khoảng 2 giờ sáng nay (6/10), trong lúc đi kiểm tra các lồng bè nuôi cá trên sông Nghèn thuộc thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà - Hà Tĩnh), nhiều hộ dân bàng hoàng khi phát hiện hàng chục tấn cá bị chết, thiệt hại ước hàng tỉ đồng.

Vụ nuôi trồng thuỷ sản năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Đình (thôn Song Hải ) thả nuôi hơn 2.000 con cá chẽm. Anh Đình chia sẻ, khoảng 23 giờ ngày 5/10,  cá chẽm của gia đình anh và nhiều hộ nuôi khác bị chết hàng loạt. Riêng gia đình anh với hơn 2.000 con cá chẽm loại nuôi hơn 1 năm và loại vừa thả nuôi được gần 5 tháng bị chết do ngạt nước.

Chị Võ Thị Đào cho biết, gia đình chị nuôi 6 lồng, có lứa cá đã được 2 năm, có lứa 1 năm; Số lượng cá tại các lồng sau khi gia đình vớt lên khoảng 800 con (nặng 1,5 - 2kg/con) bị chết.

Bà Nguyễn Thị Hiền cũng ngồi bần thần nhìn số cá chết trắng lồng, bởi bình thường cá chẽm bán với giá 150.000 - 250.000/kg, hiện tại cá bị chết chỉ bán được  70.000 - 80.000 đồng/kg.

Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND Thạch Sơn, cho biết, hiện tượng cá nuôi lồng bè tại xã Thạch Sơn bị chết hầu như xảy ra hằng năm, tuy nhiên, số lượng cá chết năm nay vượt xa so với các năm trước.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu để kiểm tra, tìm nguyên nhân. Ông Nghĩa cho rằng, nguyên nhân cá chết có thể do thiếu ôxy, bởi vào thời điểm này, do sau khi thu hoạch lúa và mùa mưa đến nên rơm rạ trên đồng bị ngâm nước vữa ra, nước mang theo chất mùn chảy ra sông tích tụ nhiều ngày khiến ôxy trong nước giảm, từ đó gây ra hiện tượng sốc nước khiến cá nuôi lồng bè chết hàng loạt.

Trước những thiệt hại mà người dân đang phải gánh chịu, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết,  sáng nay, chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc cho UBND huyện Thạch Hà đề xuất phương án cho các hộ nuôi cá đưa cá lên trụ sở Trung tâm văn hóa của huyện để bán, đồng thời tuyên truyền người dân và cán bộ trong xã và huyện mua "giải cứu" số lượng cá bị chết và đã được lãnh đạo huyện đồng ý phương án này.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống để phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện Thạch Hà và xã Thạch Sơn kiểm tra, lấy mẫu nước và mẫu cá tại các lồng nuôi để tiến hành phân tích, làm rõ nguyên nhân.

 

Trà Giang

Xem thêm

[1] 2 3Trang cuối
Top