Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022 | 16:6

Bảo Thắng đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Hôm nay (16/2), tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ Công bố và đón nhận Bằng công nhận huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhìn lại năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Bảo Thắng vẫn là huyện miền núi với xuất phát điểm thấp, xã khá nhất của huyện mới đạt 6/19 tiêu chí,  mặt bằng chung toàn huyện đạt bình quân 4,33 tiêu chí, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 11,2 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 31,9%. Hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường…  Toàn huyện còn 4 xã đặc biệt khó khăn, 01 xã biên giới.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với sự chỉ đạo, quyết liệt và cách làm sáng tạo, bài bản, Bảo Thắng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, xây dựng thành công huyện nông thôn mới, trở thành địa phương đầu tiên của Lào Cai đạt chuẩn huyện NTM.

bt6.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong trao Bằng công nhận huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổng nguồn lực Bảo Thắng đã huy động được để phục vụ xây dựng nông thôn mới  đạt 11.652 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện đã có được sự đồng thuận hưởng ứng rất lớn từ nhân dân. Ngoài ủng hộ  tiền, người dân còn đóng góp trên 10.000 ngày công lao động, tự nguyện hiến 300.000m2 đất để làm các công trình công cộng. 

Bảo Thắng đã trồng được gần 323 km đường hoa; kéo được trên 363 km đường điện;  206km đường treo cờ theo mẫu với tổng kinh phí xã hội hóa hàng chục tỷ đồng. Cùng với đó hàng tháng người dân đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng để chi trả tiền điện chiếu sáng ban đêm để thuận tiện đi lại và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Huyện đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, đóng góp của người dân thực hiện kiên cố hóa (trải nhựa, đổ bê tông) được trên 721km đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% số xã có đường bê tông hoặc rải nhựa đến trung tâm xã, 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn; tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội; 100% số xã có điện lưới quốc gia; trên 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số xã có trạm y tế xã, trường học được kiên cố hóa và  100% số thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa...

t47.jpg

Nhân dân huyện Bảo Thắng cùng chung tay góp sức XD NTM

 

Ngoài hệ thống điện lưới quốc gia, huyện đã huy động nhân dân hoàn thành 353 km đường điện chiếu sáng nông thôn. Cùng với đó, các điểm bưu điện văn hóa các xã, thị trấn được đầu tư kiến cố; hạ tầng viễn thông, internet đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ. Đến nay, 72% số hộ gia đình ở Bảo Thắng đã sử dụng internet để truy nhập thông tin. Hệ thống chợ dân sinh được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới đạt chuẩn về diện tích và mặt bằng xây dựng chợ; đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân. Trên địa bàn huyện cơ bản không còn nhà dột nát; tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn chiếm 93,7%. 

Bên cạnh đó, Bảo Thắng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Huyện duy trì và phát huy hiệu quả các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, như: vùng rau an toàn, vùng cây ăn quả, vùng chè hàng hóa, các mô hình sản xuất có ứng dụng công nghệ cao... Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật. Toàn huyện có trên 400 trang trại, trong đó có 110 trang trại cấp tỉnh. Các hình thức tổ chức sản xuất có bước đột phá mạnh mẽ về số lượng, chất lượng với 54 hợp tác xã và các tổ liên kết, tổ hợp tác. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai thực hiện hiệu quả, toàn huyện hiện có 26 sản phẩm OCOP.

bt11.jpg

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen vì những đóng góp cho sự nghiệp XD NTM của địa phương

 

 Hiện, trên địa bàn huyện có 11/11 xã đã xây dựng và phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng thương hiệu, chứng nhận chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản như: Vùng sản xuất lương thực có hạt ở 14 xã, thị trấn với diện tích trên 8.200 ha; sản lượng trên 40.000 tấn/năm; vùng chè 858 ha tập trung tại xã Phú Nhuận, thị trấn Phong Hải, sản lượng gần 6.800 tấn. Vùng sản xuất rau an toàn trên 2.500 ha, sản lượng trên 43.000 tấn tại tập trung tại các xã Gia Phú; Sơn Hải, Thái Niên... 

Bảo Thắng đã hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả với diện tích trên 2.600ha, tập trung tại các xã Xuân Quang, Thái Niên, Phong Niên.  Công tác trồng rừng mới được triển khai thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 55,1%.  Bảo Thắng đề ra mục tiêu phấn đấu kết thúc năm 2021 sẽ hoàn thành toàn bộ kế hoạch trồng rừng trên địa bàn của cả giai đoạn 2021 - 2025. 

Đến nay, giá trị sản xuất trên một ha đất canh tác tăng từ 39 triệu đồng/ha (Năm 2011) lên 100 triệu đồng/ha (năm 2021), cao hơn 20 triệu đồng so với mức bình quân chung của tỉnh.  Thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn  tăng từ 11,2 triệu đồng lên là 48,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo  đa chiều khu vực nông thôn là 2,28%, giảm 29,9% so với năm 2011.

Giá trị sản xuất công nghiệp  đạt 23.440 tỷ đồng,  giá trị tiểu thủ công nghiệp đạt 848 tỷ đồng. Thương mại, dịch vụ đã vượt qua được khó khăn do tác động của dịch Covid-19, từng bước phục hồi và phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, kinh doanh dịch vụ đạt 3.463 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 795,8 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch tỉnh giao.

Diện mạo của Bảo Thắng đã thay đổi hoàn toàn với 80 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu, 2 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao.

 Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, trong giai đoạn 2022 - 2025, huyện Bảo Thắng quyết tâm phấn đấu hoàn thành “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” đầu tiên của tỉnh Lào Cai. Một số chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu 50% số xã hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, có ít nhất 1 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”; đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn đạt 86 triệu đồng/năm, trong đó khu vực nông thôn đạt 63 triệu đồng.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top