Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2023 | 15:2

Bát Xát thêm bể chứa nước, vơi bớt nhọc nhằn nơi biên giới

Nhiều năm nay, việc cấp nước sinh hoạt cho bà con đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa luôn là nỗi trăn trở của các cấp chính quyền huyện Bát Xát (Lào Cai). Chương trình cấp bồn chứa nước cho các hộ dân được triển khai từ năm 2022 đến nay đã khiến cho cuộc sống của gần 800 hộ dân đỡ tạm bợ, nhọc nhằn hơn.

Là huyện vùng cao phía Tây Bắc của tỉnh Lào Cai, Bát Xát với địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, đặc biệt là việc bà con các dân tộc sống rải rác đã khiến cho các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung chưa phục vụ được nhu cầu của nhiều hộ gia đình. Có đến 19/21 xã của Bát Xát gặp khó với nước sinh hoạt, thường xuyên nhất là bà con dân tộc vùng cao, xã biên giới như: Trịnh Tường, A Lù, A Mú Sung, Cốc Mỳ...

A Lù là xã biên giới có 942 hộ sống tại 13 thôn. Ngoài bà con dân tộc Mông chiếm đa số thì xã còn là nơi sinh sống của dân tộc Dao, Phù Lá, Hà Nhì... Số hộ nghèo chưa tiếp cận được công trình nước sinh hoạt tập trung còn nhiều vì bà con sống rải rác ở các sườn núi.

Ông Thào A Hờ thôn Phìn Chải I, xã A Lù kể về “hệ thống” cấp và trữ nước sinh hoạt của gia đình, Trước đây, gia đình tự chế đường ống bằng cách nối các cây nứa dài dẫn nước tự nhiên từ các khe núi về dùng trực tiếp. Khi dùng thì hứng xô chậu, còn không thì nước cứ rả  rích chảy. Nay, đường ống đã được thay thế bằng ống nhựa, lắp được vòi khóa nước khi không cần dùng. Tuy nhiên, cứ đến tầm tháng 2 đến tháng 5, nước ở các khe, máng cũng cạn kiệt. Gia đình ông Hờ cũng như bà con trong thôn phải mang can đến những nguồn nước xa xôi, cách nhà gần chục km để lấy về dùng hết sức tiết kiệm.

Bồn Inox 1.000 lít được bàn giao cho người dân bảo đảm mới 100%, đúng theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng.

Thực hiện Dự án 1, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phòng Dân tộc huyện Bát Xát phối hợp với UBND các xã đã rà soát tiến hành cấp bồn chứa nước sinh hoạt cho các hộ nghèo là người DTTS trên địa bàn huyện.

Ông Lê Đức Minh, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bát Xát cho biết: “Trên địa bàn huyện có đến hơn 1.500 hộ dân cần cấp nước phân tán. Đây là những gia đình nhỏ lẻ, xa khu dân cư nên điểm cấp nước tập trung không cấp tới được. Bà con chủ yếu tự dẫn nước từ các khe, suối và dùng thùng, xô, chậu nhựa chứa nước tạm bợ. Năm 2022, chúng tôi đã tiến hành cấp bồn chứa nước theo nhu cầu của các hộ nghèo. Đây là loại bồn Inox Tân Á 1.000D ĐK920 do Công Ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Á cung cấp. Bồn chứa nước được bàn giao bảo đảm mới 100%, đúng theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng. Ngoài bồn nước, các hộ còn được cung cấp đủ van, khóa và phụ kiện đi kèm hoàn thiện lắp đặt 1 bộ sản phẩm. Trong năm 2022, huyện đã bàn giao 286 bồn cho các hộ dân. Năm 2023, chúng tôi cũng đã có 528 hộ dân được nhận bồn chứa nước về lắp đặt và sử dụng”.

Người dân chuẩn bị phương tiện vận chuyển bồn.

Năm nay, trên cơ sở rà soát thực tế hoàn cảnh và nhu cầu bà con đồng bào, huyện Bát Xát cũng hỗ trợ nhiều bồn chứa nước hơn. Các xã biên giới khó khăn về nước sinh hoạt như: Y Tý được cấp 57 bộ, Cốc Mỳ: 42 bộ, A Lù: 48 bộ, Trịnh Tường: 30 bộ...

Ông Lồ A Sính, Bí thư Đảng ủy xã A Lù chia sẻ, từ năm 2022 đến nay, 74 hộ dân trong xã đã nhận được bồn Inox chứa nước về sử dụng, cơ bản đời sống cũng ổn định hơn  nhưng thực tế xã vẫn còn khoảng 100 hộ dân nữa cũng đang có nhu cầu bức thiết.

Bà con chủ yếu sống ở vùng cao, đường xá đi lại khó khăn nên phải “cõng” bồn về nhà

Việc cấp bồn chứa nước mới đáp ứng được 60% số hộ dân khó khăn trong vấn đề nước sinh hoạt, nhưng đã góp phần giúp các hộ nghèo DTTS trên địa bàn huyện Bát Xát được tiếp cận và sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, bảo đảm sức khỏe cho người dân.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top