Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023 | 19:55

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Trong cuộc sống, cần hạ thấp, kiểm soát cái tôi

Trong cuộc sống, cần hạ thấp, kiểm soát cái tôi, khi cái tôi càng nhỏ thì kiến thức sẽ càng lớn, từ đó mỗi người phải học, đọc và nghiên cứu nhiều hơn nữa... Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan với Đoàn Thanh niên Bộ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan tặng hoa Đoàn Thanh niên Bộ nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931- 26/3/2023). 

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931- 26/3/2023), Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi gặp mặt Tháng Thanh niên với chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, dự và chủ trì có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT Tạ Hồng Sơn.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đã có những chia sẻ sâu sắc về những câu chuyện xoay quanh vấn đề kiểm soát cái tôi, chuyện đọc sách, và một số định hướng phát triển chung cho những hoạt động sau này của Đoàn.

Thanh niên luôn tạo cho mình sự tự tin

Mở đầu buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Hoan dẫn ra ví dụ công thức của nhà khoa học lừng danh thế giới Einstein, cụ thể: Ego = 1/Knowledge, tạm dịch là cái tôi của con người sẽ tỷ lệ nghịch với kiến thức của người đó. Bộ trưởng giải thích, ví dụ nhằm dẫn giải cho việc trong cuộc sống cần hạ thấp, kiếm soát cái tôi, khi cái tôi càng nhỏ thì kiến thức sẽ càng lớn, từ đó mỗi người phải học, đọc và nghiên cứu nhiều hơn nữa.

"Mỗi chúng ta chỉ như 'ếch ngồi đáy giếng', càng học, càng đọc chúng ta lại thấy bản thân còn thiếu sót, còn nhỏ bé giữa thế giới kiến thức rộng lớn", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Trả lời câu hỏi của đại diện đoàn viên thanh niên làm sao để học cách kiểm soát cái tôi trong công việc cũng như cuộc sống, Bộ trưởng cho rằng, cần phải cân bằng giữa cái tôi và sự hiểu biết, càng hiểu biết càng phải khiêm tốn, càng vươn xa, làm tốt vai trò của mình ở vị trí hiện tại, chứng minh năng lực, cố gắng hết sức, không nên tham lam, ôm đồm quá nhiều chuyện.

Trong công việc, mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị trong công việc đều đáng được lưu ý, ghi nhận; không thể vì mình là người đi trước, tự cho bản thân quyền quyết định ai đúng, ai sai; không thể vì cái tôi lớn của mình mà lấn át người khác.

Bộ trưởng  khuyến khích thế hệ thanh niên luôn tạo cho mình sự tự tin, lập trường bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh, đừng vì những sai lầm nhỏ mà tỏ ra tự ti, nhút nhát. Thân là thanh niên có tuổi trẻ trong tay hãy cứ làm đừng sợ sai, đừng để đến khi tuổi trẻ đi qua bản thân sẽ nuối tiếc khoảng thời gian mà mình chưa cố gắng.

Nếu mỗi người biết sử dụng sức mạnh của cái tôi đúng lúc, lớn mạnh đúng lúc và nhỏ dần đúng lúc (ví dụ như khi tranh luận, chúng ta mạnh mẽ bảo vệ chính kiến, nhưng khi có gì mới đáng để học hỏi thì chúng ta chấp nhận lùi bước để đạt được sự đồng thuận) thì điều đó sẽ rất tuyệt vời.

"Mỗi bản thân chúng ta đều tồn tại cái tôi to và cái tôi nhỏ trong cùng một con người vào cùng một thời điểm", đừng bao giờ để cái tôi cá nhân làm mình mất những mối quan hệ xung quanh. Cái tôi cũng như mọi thứ khác, biết sử dụng hợp lý, điều chỉnh hợp lí và dừng lại đúng mức thì vô cùng có lợi", Bộ trưởng lưu ý.

 Hình thành văn hóa đọc trong thanh niên

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Thanh niên Bộ.

Trước một số ý kiến từ các đoàn viên cho rằng các buổi sinh hoạt chung cần có sự đổi mới, tránh nhàm chán, cũng như làm sao để thực sự hiểu và đọc một cuốn sách thật khoa học, Bộ trưởng Hoan bày tỏ "đây là câu hỏi thực tế" và cho rằng đa phần các cuộc họp, sinh hoạt thường khá khô khan; thế hệ trẻ thường có xu hướng ngại nói ra ý kiến khi người lãnh đạo phê bình, kiểm điểm, chính vì những điều đó vô tình tạo nên khoảng cách giữa các thế hệ với nhau.

Hạn chế dùng từ "giáo dục" trong công tác điều hành, chỉ đạo trong công việc bởi từ đó nghe rất xa vời, quan liêu. Vốn hiểu biết của mỗi con người là có giới hạn, không ai nắm hết mọi khía cạnh của vấn đề mà cần phải đưa ra cùng nhau mổ sẻ, giải quyết hơn là những bài rao giảng sáo rỗng, vô nghĩa.

"Thay vào đó, hãy biến mỗi cuộc họp, sinh hoạt là không gian để trao đổi, sẻ chia kinh nghiệm. Có thể bắt đầu buổi họp bằng những câu đố hay, xem vài hình ảnh, clip hay mang nhiều triết lý rồi cùng mang ra bàn luận và nêu quan điểm", Bộ trưởng gợi ý thêm.

Ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT hứa sẽ tiếp thu những gợi ý của Bộ trưởng.

Về vấn đề đọc sách, Bộ trưởng cho rằng không nên đọc sách bằng hình thức máy móc, không cần phải đọc sách từ A-Z như đọc truyện. Hãy tự tìm cho mình những cuốn phù hợp, mở sách đọc lời nói đầu để hiểu qua về nội dung, tìm kiếm trong mục lục, chọn ra những chương sách hay, nghiền ngẫm kĩ.

Kết thúc buổi gặp, Ban chấp hành Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT hứa sẽ tiếp thu những gợi ý của Bộ trưởng, trong thời gian tới các hoạt động đoàn sẽ có sự đổi mới về tư duy lẫn phương thức hoạt động, tuổi trẻ Đoàn Bộ sẽ luôn là lá cờ tiên phong, nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top