Sáng 14/1, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” nhằm giúp đỡ các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện có thể về quê đón Tết Quý Mão 2023.
“Chuyến xe yêu thương” là một chương trình thường niên của bệnh viện Trung ương Huế, thể hiện mục tiêu “Chăm sóc toàn diện” của Bệnh viện Trung ương Huế trong việc chăm lo cho người bệnh từ tiếp đón, thăm khám, điều trị nội trú đến lúc yên tâm ra viện đón Tết.
Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Quý Mão 2023.
Chương trình năm nay gồm 05 chuyến xe chở gần 150 bệnh nhân và người nhà khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh, thành: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho hay, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Bệnh viện lại cùng các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp chia sẻ, hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Những chuyến xe miễn phí và các phần quà Tết sẽ giúp các bệnh nhân đón Tết ấm áp, vui tươi cùng gia đình.
Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trao tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới tới những người bệnh chuẩn bị lên đường về quê ăn Tết.
Đối với các bệnh nhân ở lại trong dịp Tết, Bệnh viện cũng tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết, thăm hỏi, tặng quà; thực hiện miễn giảm chi phí điều trị, nằm viện trong dịp Tết, nhằm mang không khí Tết an vui đến với từng bệnh nhân, động viên bệnh nhân yên tâm điều trị, mau chóng lành bệnh.
Dịp Tết đến Xuân về, Bệnh viện Trung ương Huế lại đã tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.
GS.TS. Phạm Như Hiệp cũng đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp trao tặng 3 phần quà kèm 1.000.000 đồng/suất. Tại đây, Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế đã gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tới những người bệnh chuẩn bị lên đường về quê ăn Tết.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.