Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2023 | 20:44

Cựu chiến binh vươn lên làm giàu nhờ vốn chính sách

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác cho vay, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi tới các đối tượng chính sách.

Từ đó, giúp cán bộ, hội viên Hội CCB có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu chính đáng.

Triển khai hiệu quả chính sách tín dụng

Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH thực hiện phương thức quản lý thông qua việc uỷ thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng cho 4 tổ chức chính trị - xã hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội CCB Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

NHCSXH chúc mừng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày Truyền thống. Ảnh: TL

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị NHCSXH, cho biết, là một trong 4 tổ chức hội, đoàn thể làm công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt từ khi Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư ban hành, Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chi nhánh, phòng giao dịch NHCSXH các cấp; cấp ủy, chính quyền địa phương lồng ghép trong các chương trình hoạt động của Hội để quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội...

Tính đến hết tháng 11/2023, dư nợ ủy thác qua Hội CCB đạt 56.218 tỷ đồng, với gần 1.167 nghìn khách hàng còn dư nợ thông qua 30.222 Tổ Tiết kiệm và vay vốn; chất lượng nợ ủy thác qua Hội CCB được duy trì ổn định; 96,5% số Tổ Tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, khá; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,22%.

Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, hoạt động có hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân CCB được củng cố, kiện toàn và phát triển, doanh thu hàng năm hàng ngàn tỷ đồng, thu hút hàng vạn lao động là CCB, gia đình chính sách và con cháu CCB.

Trong công tác phối hợp, Hội CCB Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện vai trò tập trung lực lượng, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân đối với công tác tín dụng chính sách xã hội; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chất lượng của Tổ Tiết kiệm và vay vốn; tập trung hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn theo quy định; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả,...

Nhân lên những mô hình hay

Ông Nguyễn Văn Khoa ở xóm 4, xã Kim Trung (Kim Sơn - Ninh Bình), một trong những CCB phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách để xây dựng mô hình nuôi tôm công nghiệp có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, chia sẻ: Để thoát cảnh nghèo túng, năm 2017, vợ chồng tôi mạnh dạn vay vốn của NHCSXH để cải tạo lại khu ao nuôi tôm 5.400m2 và mua vật tư, giống tôm về sản xuất theo hướng công nghiệp. Việc nuôi tôm có quy hoạch và theo phương pháp công nghiệp có lợi thế là dễ quản lý, dễ chăm sóc, môi trường đảm bảo, con nuôi sinh trưởng và phát triển nhanh. Một năm thâm canh 3 lứa, mỗi lứa cho thu hoạch 1,5 tấn tôm thương phẩm. Ngay từ những lứa tôm đầu tiên, gia đình đã có lãi. Hiện gia đình đã thoát nghèo, trả lãi và gốc của ngân hàng đúng thời gian quy định.

Ông Nguyễn Văn Khoa ở xóm 4, xã Kim Trung vay vốn NHCSXH đầu tư nuôi tôm công nghiệp.

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình - Lê Đình Cược cho biết: Việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần giải quyết khó khăn, thách thức mà hoạt động Hội phải đối diện, nhất là trong phát triển kinh tế và tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên. Với những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06- KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Hay như trường hợp ông Phan Phước Thành, hội viên CCB sinh hoạt tại Chi hội CCB thôn 1, xã Quảng Điền (Krông Ana - Đắk Lắk), xuất ngũ về địa phương với hai bàn tay trắng, gia đình đông anh em, ruộng đồng ít, vốn liếng không có. Sau khi được kết nạp vào Hội CCB, ông  Thành được tuyên truyền về vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn NHCSXH do các hội, đoàn thể nhận ủy thác. Năm 2015, ông mạnh dạn vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm 20 triệu đồng  đầu tư làm nấm rơm. Buổi đầu thực hiện mô hình, ông gặp không ít khó khăn do chưa nắm vững kỹ thuật và chưa có kinh nghiệm, giá cả lại bấp bênh, chất lượng sản phẩm thấp nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Tuy nhiên, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, với ý chí không bao giờ bỏ cuộc, ông Thành không ngừng học tập kinh nghiệm và xây dựng mô hình thành công.

Ông Phan Phước Thành, hội viên sinh hoạt tại Chi hội CCB thôn 1, xã Quảng Điền (huyện Krông Ana) với mô hình nấm rơm hiệu quả từ vốn vay chính sách.

Ba năm trở lại đây, sản phẩm nấm rơm của ông Thành đạt hiệu quả khá cao, chất lượng luôn đảm bảo, được người dân và hội viên thán phục và tin dùng. Ông mở thêm 07 trại nấm, số nhân công làm việc thường xuyên 8 - 10 người, thu nhập 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Trừ chi phí, gia đình ông Thành thu về  20 - 25 triệu đồng/tháng. Hiện nay, ông đầu tư  320 triệu đồng  mua máy cuốn rơm để phục vụ việc cuốn rơm ở cánh đồng và cuốn rơm cho nhiều hộ dân trong xã để nâng cao thu nhập cho gia đình, cán bộ, hội viên và nhân dân địa phương.

Mô hình của hội viên Phan Phước Thành đã tạo động lực cho nhiều hội viên CCB trong xã nói riêng và cả nước nói chung tích cực học tập đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất và vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Nhân Kỷ niệm 34 năm ngày Truyền thống Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2023) , thay mặt cho Lãnh đạo và tập thể cán bộ, người lao động trong hệ thống NHCSXH, Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân - những chiến sĩ tiêu biểu cho phẩm chất, tài năng, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ đã và đang phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ trong suốt 21 năm qua.

Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận đề nghị, trong thời gian tới, Hội CCB tiếp tục phối hợp với NHCSXH thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác ủy thác tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là những hội viên cựu chiến binh, thanh niên xung phong trong cả nước có vốn, đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Trải qua 34 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CCB tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ…

Nhân dịp này, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của NHCSXH dành cho Hội. Thượng tướng Bế Xuân Trường mong muốn và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, việc phối hợp nhận ủy thác sẽ ngày càng đạt hiệu quả; tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao năng lực công tác, đoàn kết nội bộ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội và nhiệm vụ ủy thác vốn vay ưu đãi, đóng góp vào sự nghiệp giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top