Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 2023 | 20:50

Hà Nội dự kiến tăng giá nước sinh hoạt lên 7.500 đồng/m3 từ tháng 7/2023

Tại tờ trình gửi UBND TP Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội đề xuất về phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn.

Theo đó, giá nước sinh hoạt sẽ tăng lên 7.500 đồng/m3 từ tháng 7/2023 và lên 8.500 đồng/m3 vào năm 2024. Mức giá cao nhất với nước sinh hoạt trong năm 2024 sẽ là 27.000 đồng/m3 nếu sử dụng trên 30m3/hộ/tháng.

Giá bán lẻ nước sinh hoạt 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) từ 5.973 đồng/m3 hiện nay tăng lên 7.500 đồng/m3 từ tháng 7/2023 và lên 8.500 đồng/m3 vào năm 2024; từ 10-20m3 (hộ/tháng) tăng từ 7.052 đồng/m3 lên 8.800 đồng/m3 từ tháng 7/2023 và lên 9.900 đồng/m3 vào năm 2024; từ 20-30m3 (hộ/tháng) tăng từ 8.669 đồng/m3 lên lần lượt mức 12.000 đồng/m3 và 16.000 đồng/m3.

Cư dân chung cư Hateco Apollo Xuân Phương (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) mang dụng cụ lấy nước từ xe téc khi nhà máy nước sông Đà tạm ngưng cấp nước, hồi tháng 9/2022. Ảnh: Phạm Chiểu

 

Mức giá cao nhất với nước sinh hoạt trong năm 2024 sẽ là 27.000 đồng/m3 nếu sử dụng trên 30m3/hộ/tháng.

Phương án điều chỉnh giá nước được cán bộ của 6 sở, ngành tính toán nhu cầu dùng nước thực tế ở khu vực nội thành Hà Nội đang ở mức 100-150 lít/ngày/người. Như vậy, mỗi hộ sẽ dùng 10-16m3/tháng, tương đương số tiền phải chi thêm 15.000-26.000 đồng/tháng.

Tại khu vực nông thôn, mức dùng 50-70 lít/ngày/người, một hộ gia đình sẽ sử dụng 6-8m3/tháng nên số tiền họ phải chi thêm 10.000-13.000 đồng/tháng.

Nêu nguyên nhân điều chỉnh giá nước tăng lên lãnh đạo Sở Tài chính cho biết. Nhu cầu sử dụng nước sạch tại Hà Nội ngày một tăng do tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, dân số tăng cơ học. Đời sống của người dân càng được nâng cao thì yêu cầu về sản lượng và chất lượng nước sạch ngày càng cao, trong khi nguồn nước ngầm suy giảm và có dấu hiệu ô nhiễm, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách rất hạn chế.

Tổ công tác thẩm định phương án điều chỉnh giá nước gồm cán bộ của 6 sở ngành đã tính toán nhu cầu dùng nước thực tế tại Hà Nội cho biết, 10 năm nay giá nước vẫn chưa được điều chỉnh, đang là vướng mắc lớn khiến nhiều nhà đầu tư bỏ cuộc, chậm triển khai tiếp dự án... Đây cũng là nguyên nhân khiến kế hoạch phủ mạng cấp nước tới khu vực nông thôn không đạt mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Tổ thẩm định đánh giá, công suất của các nhà máy nước tập trung đảm bảo nguồn nước cấp cho thành phố ổn định, chất lượng, an toàn. Tuy nhiên từ năm 2025, nếu các dự án không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch thì có thể không đảm bảo nguồn cung về nước sạch sinh hoạt cho thành phố.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, tổng nhu cầu sử dụng nước sạch trung bình trên địa bàn Hà Nội hiện khoảng 1.15-1.25 triệu m3/ngày - đêm.

Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn Hà Nội tăng 5-10%, vào khoảng 1,25-1,35 triệu m3/ngày - đêm. Trong khi tổng công suất cấp nước của các nhà máy đạt 1,53 triệu m3/ngày - đêm cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong phạm vi cung cấp của hệ thống.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng đánh giá khả năng phân phối nước sạch vẫn chưa đồng bộ với nhu cầu sử dụng nước.

Tổng công suất cấp nước từ các nhà máy tập trung trên địa bàn Thủ đô đạt khoảng 1,53 triệu m3/ngày - đêm.

Hiện giá nước sạch được thành phố Hà Nội áp dụng theo Quyết định số 38/2013.

Sở Tài chính khẳng định mức tăng thiết kế theo lộ trình hai đợt, cơ bản không tác động đến thu nhập của người dân, đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt vì tiền nước chỉ chiếm 0,72% tổng thu nhập và chi tiêu mỗi tháng của một hộ gia đình tại khu vực thành thị.

Ngay sau khi có thông tin Thành phố sẽ tăng giá nước sinh hoạt từ tháng 7 tới đây, nhiều người dân cũng đã có ý kiến về việc tăng giá nước sinh hoạt này.

Ông Đào Trọng Lâm ở phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm (Long Biên) cho biết, ngày 4/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện, với mức tăng thêm 3% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. Bây giờ thành phố lại dự kiến tăng giá nước sạch lên 7.500đ/m3, theo các nhà quản lý, giá điện và giá nước tăng không nhiều nên  không tác động đến thu nhập của người dân.

“Trên thực tế, nếu mỗi hộ gia đình như chúng tôi dùng 10-16 m3/tháng  thì số tiền phải chi thêm là 15.000-26.000 đồng/tháng, cộng với tiền điện tăng lên thì số tiền phải chi trả cho điện sinh hoạt và nước cũng không hề nhỏ, nhất là trong điều kiện tình hình kinh tế hiện nay đang gặp khó khăn, do đó, mong muốn thành phố cân nhắc để đảm bảo cuộc sống người dân ít bị ảnh hưởng nhất”, ông Lâm nói.

Một trong những vấn đề mà người tiêu dùng đặt ra là tăng giá nước phải dựa trên tính toán công khai, minh bạch các chi phí đầu vào và đầu ra cho việc sản xuất 1m3 nước sạch; đảm bảo cung cấp nước liên tục, với chất lượng ngày càng nâng cao. Có như vậy, khi tăng giá nước sạch mới nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top