Hôm nay (24/2), hàng nghìn người dân và du khách thập phương đổ về tham dự lễ khai mạc Lễ hội đền Thượng tại Lào Cai. Được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng (âm lịch) hàng năm, lễ hội nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Lễ khai mạc được mở đầu bằng màn sử thi: “Lào Cai – Khí thiêng linh tụ đất biên cương” bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn với Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng các tướng lĩnh đã có công giữ nước, trấn thủ biên cương.
Nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp sông núi, nét văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc Lào Cai và nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Tiếng trống Khai hội
Lễ hội đền Thượng đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia từ năm 2017 đã giữ gìn giá trị văn hoá tâm linh và phát huy các giá trị di sản văn hoá truyền thống.
Lễ dâng hương tại đại điện
Sau buổi lễ, người dân hoà mình vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian và các gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm đặc sản của các đơn vị trong và ngoài tỉnh Lào Cai.
Đến nay, Lễ hội đền Thượng không chỉ là nét đẹp văn hoá đặc sắc mà còn là ngày hội trong tín ngưỡng tâm linh thu hút rất nhiều đồng bào các dân tộc Lào Cai và du khách mọi miền.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.