Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024 | 21:35

Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Hôm nay 25/4, tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc chương trình.

Thái Nguyên là tỉnhnằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, Thái Nguyên là vùng đất trù phú được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan kỳ vĩ, có núi, có rừng, sông, hồ, hang động, suối, thác... Trên địa bàn tỉnh có trên 1.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 01 cụm di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt, 57 di tích quốc gia, 237 di tích cấp tỉnh. Thái Nguyên tự hào là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, nơi sinh sống đan xen của 51/54 dân tộc anh em, trong đó đông nhất là 08 dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Mông, Hoa. Các dân tộc đã gìn giữ và phát huy được những giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống đặc sắc.

Đến nay, Thái Nguyên có tổng số 23 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, tiêu biểu như: Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương; múa Tắc xình, Lễ hội Cầu mùa của dân tộc Sán Chay; Nghệ thuật Khèn của người Mông; Nghi lễ cấp Sắc của người Dao; Rối Tày Thẩm Rộc của người Tày… Đặc biệt, Di sản thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên chính thức được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024.

Thái Nguyên còn là cái nôi cách mạng với những “địa chỉ đỏ” luôn thu hút du khách về nguồn tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa, di chỉ khảo cổ, tiêu biểu như: Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa; Khu di tích Lý Nam Đế, thành phố Phổ Yên - nơi gắn liền với tuổi thơ của vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Việt Nam; Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái; Khu di tích khảo cổ học Thần Sa, huyện Võ Nhai…

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, góp phần quan trọng đưa du lịch Thái Nguyên có những bước phát triển mới, đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Hoạt  động này góp phần tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP với người dân Thái  Nguyên và du khách trong và ngoài nước.

Thái Nguyên là vùng đất bán sơn địa, thiên nhiên ưu đãi tạo ra một vùng sinh thái rất phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây chè, không chỉ có trà ngon, nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi những nương chè đẹp và những làng nghề trồng và chế biến chè truyền thống. Cây chè và sản phẩm trà gắn bó với đất và người Thái Nguyên từ lâu đời, được vinh danh là vùng đất “Đệ nhất danh trà”, nghệ thuật thưởng trà đã trở thành nét văn hóa rất riêng của người Thái Nguyên. Thái Nguyên là tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích canh tác và sản lượng chè, năm 2023 giá trị sản phẩm trà đạt trên 12 nghìn tỷ đồng ; cây chè trước kia là cây xoá đói, giảm nghèo, nay đã trở thành cây làm giàu và làm phát triển du lịch của người dân xứ Trà Thái Nguyên.

Không gian trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch và “Tinh hoa ẩm thực Thái Nguyên”.

Bân cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên luôn xác định việc phát triển du lịch gắn với văn hóa Trà là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đã và đang tập trung xây dựng 04 dòng sản phẩm du lịch đặc trưng, có thế mạnh gồm: Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn; Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Du lịch cộng đồng, nông thôn; Du lịch Mice , thể thao, khám phá hang động mạo hiểm...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đây là một dịp đặc biệt để giới thiệu, quảng bá đến bạn bè, du khách về vùng đất, con người Thái Nguyên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa. Hy vọng rằng với sự phong phú và đa dạng của các hoạt động, cùng với những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, sẽ tạo ra những ấn tượng tốt đẹp và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đồng và du khách thập phương. 

Tham gia “Mùa Du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024”, người dân và du khách được tham quan không gian trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch; trưng bày những tác phẩm ảnh nghệ thuật về văn hoá, du lịch Thái Nguyên và “Tinh hoa ẩm thực Thái Nguyên”; Biểu diễn đua thuyền hiện đại; Du thuyền trên Hồ Núi Cốc và trải nghiệm các hoạt động văn hóa…

 

 
Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top