Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 4 tháng 3 năm 2023 | 17:12

Nâng chất lượng trái cây tại 4 tỉnh

Dự án “Tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam” được triển khai tại 4 tỉnh gồm: Bến Tre, Đồng Tháp, Long An và Bình Thuận.

Ngày 3/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình “Ngày công nghệ trái cây sáng tạo” tại Đồng Tháp, với dự án “Tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam”.

Xoài là trái cây thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp

Dự án “Tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam” với mục tiêu chuyển giao kỹ thuật sản xuất, khoa học công nghệ và tiếp cận thị trường xuất khẩu trái cây; cải thiện vị thế của người nông dân sản xuất hoa quả tại Việt Nam dựa trên việc áp dụng các biện pháp – cách làm – công nghệ sáng tạo và bền vững, hướng đến thị trường cao cấp trong nước và quốc tế.

Dự án do Uỷ ban Y tế Hà Lan - Việt Nam viện trợ cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được triển khai tại 04 tỉnh gồm: Đồng Tháp, Bến Tre, Long An và Bình Thuận. Tại Đồng Tháp, dự án đã chọn cây chủ lực là xoài.

Qua khảo sát thực tế, Ban Quản lý dự án đã chọn 01 hộ nông dân trồng xoài ở xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh có đủ điều kiện tham gia dự án và mời 25 nông dân trồng xoài làm nồng cốt tiếp cận phương pháp canh tác. Qua gần 01 năm triển khai, dự án đã tổ chức được 04 lớp tập huấn cho cán bộ và 79 nông dân tham dự, mang lại cho nông dân nhiều kiến thức bổ ích, kỹ thuật cần thiết về quản lý trồng xoài theo quy trình.

Chương trình “Ngày công nghệ trái cây sáng tạo” là dịp để nông dân trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, đồng thời quảng bá những lợi ích mà dự án mang lại cho người nông dân trồng xoài trên địa bàn tỉnh; tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa người sản xuất với các đối tác, nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào; tiếp cận với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã có kinh nghiệm xuất khẩu.

Theo dongthap.gov.vn

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top