Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2023 | 11:5

Người Mường đón Tết Độc lập trên vùng đất Tây Nguyên

Những ngày này, khắp các nhà trong thôn Hào Lý, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), không khí Tết Độc lập ngập tràn khắp các thôn ngõ, những lá cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn, trang nghiêm.

Chiều 31/8, tại sân văn hóa thôn Hào Lý diễn ra Hội làng Mường hướng tới mục tiêu “Bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường” năm 2023.

Dịp này, người Mường chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn mừng con cháu, anh em trong gia đình, dòng tộc cùng về quây quần, sum họp bên nhau ăn Tết Độc lập. Trong ngày này, mọi người sẽ mời nhau ly rượu, thăm hỏi sức khỏe, công việc và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, mong cho mọi người, mọi nhà có cuộc sống ấm no hạnh phúc. 

Mọi người cũng quây quần với nhau tại nhà văn hóa của thôn tổ chức lễ hội, vui chơi các trò chơi dân gian như: Múa sạp, múa xòe, ném còn và những trò chơi mang đậm nét văn hóa của đồng bào Mường.

Người Mường ở thôn Hào Lý, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) coi Tết Độc lập là ngày Tết lớn thứ hai sau Tết Nguyên đán. Tết Độc lập được duy trì từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945) cho đến tận ngày nay.

Đây là dịp để người Mường bày tỏ lòng biết ơn Đảng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại độc lập, tự cho cho đồng bào cả nước nói chung và người Mường trên vùng đất Tây Nguyên nói riêng.

Hiện nay, thôn Hào Lý có trên 140 hộ với khoảng 580 nhân khẩu. Người Mường tại thôn Hào Lý di cư từ tỉnh Hòa Bình vào lập nghiệp tại huyện Ngọc Hồi từ năm 1991.

Ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết: Tết Độc lập là một truyền thống của đồng bào dân tộc Mường vào dịp Quốc khánh 2/9. Hằng năm, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện và động viên bà con tổ chức lễ hội, vui chơi để ôn lại truyền thống của đồng bào dân tộc mình để cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa trên quê hương mới…

Từ đó, phát huy, giao lưu văn hóa và đóng góp các bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Đồng thời, làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây./.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top