Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2023 | 20:29

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, các lớp thế hệ cựu chiến binh không ngừng phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Nêu cao tinh thần đó, sau khi xuất ngũ cựu chiến binh Lường Văn On tiếp tục cống hiến tham gia công tác Đảng, chính quyền tại địa phương.

 Ông là Đảng viên mẫu mực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo tiếng gọi của Tổ quốc, năm 1966 khi vừa tròn 20 tuổi cựu chiến binh Lường Văn On (SN 1946, Bản Nhúng, xã Mường Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) nhập ngũ, và tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 3 năm sau, ông vinh dự trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam khi còn trong quận đội, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn đối với cá nhân ông.

Cựu chiến binh Lường Văn On nhập ngũ và tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi vừa tròn 20 tuổi.

Năm 1972, xuất ngũ trở về địa phương, ông On tham gia công tác chính quyền tại địa phương với vị trí xã Đội trưởng. Với sự năng nổ, nhiệt tình trong công tác, chỉ một thời gian sau, ông đã được Ban thường vụ Đảng Ủy UBND xã Mường Tè, người dân tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND kiêm Trưởng Công an xã Mường Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Chia sẻ về những ngày ông còn làm công tác chính quyền tại địa phương, ông On cho biết: “Mường Tè là một xã vùng sâu, vùng cách trung tâm huyện Mộc Châu khỏang 60 km đường đi lại rất khó khăn, điện sinh hoạt không có, dân cư sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Đất Mường Tè thì rộng, nhưng đa phần là núi đồi hoang vu, địa hình đồi núi đá tai mèo, giao thông đi lại còn gặp quá nhiều khó khăn. Cuộc sống nhân dân đói nghèo, thưa thớt, toàn tự cung tự cấp, những ngôi nhà trong xã cũng toàn nhà sàn mái tranh. Nhân dân ngày cắm mặt trên rừng trên rẫy, đêm về ở trong những căn nhà tạm, leo lét ánh đèn dầu…".

“Ngày đó, kinh tế khó khăn vất vả, đồng trợ cấp ba cọc ba đồng, tôi cũng động viên vợ cố gắng làm ruộng vươn lên đói nghèo, chắt chiu từng đồng nuôi dạy 7 người con ăn học, chỉ mong các con thoát li khỏi vùng đất khó này. Trong số những người con của tôi, có đến 6 người con hiện đang công tác trong ngành giáo dục, làm việc tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong số đó có người con thứ là Lường Văn Thiết (SN 1982) đang công tác tại trường THCS Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Đây là địa phương được mệnh danh là “vùng đất dữ” bởi hoạt động mua bán, vận chuyển ma tuý phức tạp. Hơn ai hết việc giảng dạy tại địa phương này cũng bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn về dân cư, địa bàn giao thông đi lại, cơ sở vật chất còn nghèo nàn. Xong với bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng các con tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, xứng đáng với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến…” – ông On cho biết thêm.

Sau khi nghỉ hưu, ông Lường Văn On cùng vợ vẫn cần mẫn sớm hôm ra đồng cấy lúa, trồng rau màu tại quê nhà.

Trong suốt quá trình làm công tác chính quyền địa phương, ông On luôn được người dân yêu mến, kính trọng, đến năm 1997 ông về nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên từ đó cho đến nay, hàng ngày ông cùng vợ của mình vẫn cần bên đồng ruộng để phát triển kinh tế gia đình. Ông cấy lúa, trồng ngô, rau màu trên phần diện tích 2.000m2 của gia đình và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Những cống hiến của ông Lường Văn On đã được Nhà nước ghi nhận vào trao tặng: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; Huân chương chiến sĩ vẻ vang; Huân chương kháng chiến hạng 3; Huy chương chiến sĩ vẻ vang; Bằng công nhận “Gia đình học tập” tiêu biểu xuất sắc (giai đoạn 2016 – 2021) và nhiều bằng khen, giấy khen khác tại địa phương.

Cựu chiến binh Lường Văn On là người năng động, nhiệt tình đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông xứng đáng là tấm gương sáng về chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước; đảng viên tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top