Quốc lộ 15D ở huyện Đakrông bị sạt lún kéo dài nghiêm trọng, tỉnh Quảng Trị phải di dời hơn 300 người dân và cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan La Lay đến nơi tránh trú an toàn.
Ngày 16/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, tại khu vực Km 7+800 quốc lộ 15D (thuộc bản La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông) bị sạt, lún kéo dài trên 200m, sâu từ 3 đến 5m, đẩy con đường khỏi vị trí cũ khoảng 6m.
Quốc lộ 15D ở huyện Đakrông bị sạt, lún kéo dài nghiêm trọng.
Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người dân Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay phối hợp với địa phương 2 xã A Bung, A Ngo (huyện Đakrông) thông báo cho Nhân dân trong khu vực biết, cử lực lượng chốt chặn nghiêm cấm người, phương tiện qua lại, tổ chức di dời ngay trong đêm 42 hộ/335 khẩu (bản La Hót, xã A Bung: 10 hộ; bản La Lay, xã A Ngo: 32 hộ) và cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan La Lay đến nơi trú tránh an toàn.
Sạt lún làm chia cắt con đường Quốc lộ 15D.
Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, cho biết, lượng mưa ở địa phương tính từ 19h ngày 13/10 đến 4h ngày 16/10 phổ biến đạt 100 - 200 mm, một số nơi cao hơn như Mỹ Chánh 570 mm, Hải Tân 479 mm, Ba Lòng 457 mm, Tà Rụt 421 mm.
Mưa lũ làm 1.318 căn nhà trên địa bàn toàn tỉnh bị ngập. Đặc biệt, 127 căn nhà của 2 xã Ba Lòng và Tà Long (huyện Đakrông) và một trường học ở xã Ba Lòng với mức độ ngập từ 1 - 3 m; trong đó, xã Ba Lòng có 87 căn (thôn Hà Lương: 25 căn, thôn Đá Nỗi: 49 căn, thôn Thạch Xá: 9 căn, thôn 5: 4 căn); xã Tà Long có 40 căn ở thôn Trại Cá.
Tỉnh Quảng Trị cũng đã phải sơ tán di dời 1.205 hộ với 3.835 nhân khẩu sinh sống ở vùng thấp trũng ven sông, vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất, tập trung ở các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị đến nơi an toàn.
Mưa lũ đã làm 1.318 nhà dân ở Quảng Trị bị ngập từ 0,3-1m, chủ yếu ở huyện Hải Lăng với trên 900 nhà, còn lại ở các huyện Triệu Phong, Đakrông và thị xã Quảng Trị.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.