Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024 | 8:19

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.

Tối 22/3, tại Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương; Lãnh đạo Hà Tĩnh.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam nguyện trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự hào dân tộc, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó. Đi đầu trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng gửi lời chúc mừng những cán bộ đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Đồng thời mong muốn, giải thưởng vừa là động lực và cũng là trách nhiệm của mỗi đồng chí cán bộ Đoàn, để tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, tinh thần ham học hỏi, cầu thị, lắng nghe, gần gũi với thanh niên. Luôn xung kích, tiên phong, luôn có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo, lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp, “tinh thần Lý Tự Trọng” trong công việc và cuộc sống. Tiếp tục cống hiến, xây dựng Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước, xứng đáng là thủ lĩnh thanh niên luôn “Khát vọng, Tiên phong, Đoàn kết, Bản lĩnh, Sáng tạo”.

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động trong các cấp bộ đoàn cả nước đợt sinh hoạt truyền thống với chủ đề: “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Trung ương Đoàn, tỉnh Hà Tĩnh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho cán bộ đoàn xuất sắc.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc toàn quốc. Trong đó có 68 đại biểu nam, 32 đại biểu nữ; 24 đại biểu là bí thư đoàn cấp huyện, 69 đại biểu là bí thư đoàn cấp cơ sở, 7 đại biểu là bí thư chi đoàn; 23 đại biểu có độ tuổi cao nhất là 35 tuổi, 1 đại biểu ít tuổi nhất là 18 tuổi; 11 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Giải thưởng năm nay tôn vinh 44 đồng chí là cán bộ đoàn xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư, 19 đại biểu thuộc khu vực trường học, 12 đại biểu thuộc khu vực hành chính - sự nghiệp, 16 đại biểu thuộc lực lượng vũ trang và 9 đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, 93 năm qua, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau làm nên những kỳ tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… đã góp phần làm rạng danh hai tiếng Việt Nam, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, cuộc đời và sự hy sinh anh dũng của anh hùng Lý Tự Trọng là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước, ghi dấu ấn vào lịch sử dân tộc. Giải thưởng Lý Tự Trọng là giải thưởng cao quý tôn vinh những đóng góp của cán bộ đoàn tiêu biểu và cổ vũ, động viên hàng triệu đoàn viên, thanh niên trong cả nước rèn đức, luyện tài, đi đầu trong xung kích, tình nguyện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương những đóng góp to lớn và thành tích xuất sắc của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời chúc mừng 100 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng; đồng thời mong muốn các đại biểu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, lan toả tinh thần cống hiến, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong nước, thắp sáng “tinh thần Lý Tự Trọng”, viết tiếp những trang sử vàng của tuổi trẻ Việt Nam; mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trên các mặt trận mới; phát huy cao độ tinh thần tình nguyện, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần vì cộng đồng, cùng nhau xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị đoàn thanh niên tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động sinh động, gắn bó chặt chẽ với những vấn đề thực tiễn của đời sống, tránh phong trào, hình thức, hành chính hóa. Đoàn phải là môi trường để thanh niên phát huy nhiệt huyết, tinh thần hăng hái, sôi nổi, tôi luyện về bản lĩnh, trí tuệ từ thực tiễn sinh động của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bày tỏ sự tin tưởng, tuổi trẻ Việt Nam với bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, sẽ đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top