Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội thực hiện công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trên địa bàn huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang.
Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế thôn Hồ Sơn 1, xã Bảo Sơn và thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h00’ ngày 9/5/2021.
Thực hiện cách ly y tế một phần thôn Vàng, xã Khám Lạng và thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Khám Lạng, huyện Lục Nam theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 04h00’ ngày 9/5/2021.
Thực hiện cách ly y tế thôn Bãi Chánh, xã Bảo Đài và thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Bảo Đài, huyện Lục Nam theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h00’ ngày 9/5/2021 đến khi có thông báo mới.
Ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định về thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội một số xã, thị trấn thuộc huyện Lạng Giang
Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Đồng Thuỷ, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang; thực hiện giãn cách toàn xã hội các xã: Hương Sơn, Quang Thịnh và thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.Thời gian thực hiện từ hồi 05 giờ 00 phút, ngày 09/5/2021 đến khi có thông báo mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, UBND huyện Lạng Giang tổ chức triển khai các hoạt động cách ly y tế và giãn cách xã hội tại các địa điểm trên.
Tính đến 18 giờ ngày 9/5, Việt Nam ghi nhận 87 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 77 ca ở cộng đồng, riêng ở Bắc Giang ghi nhận 26 ca.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.