Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2021 | 16:21

Ban giao công dân Hà Nam được đón từ TP. Hồ Chí Minh hoàn thành cách ly tập trung về địa phương

Sáng 5/9, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị bàn giao công dân hoàn thành cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Cao đẳng Nghề và Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam về địa phương tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày theo quy định.

Trước đó, với tinh thần “tương thân, tương ái”, tỉnh Hà Nam tổ chức đón 254 công dân là người Hà Nam đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 về quê. Trong số đó có nhiều đối tượng đặc thù là trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi có bệnh lý nền. Các công dân này được cách ly tập trung tại 2 cơ sở cách ly của tỉnh do Bộ CHQS tỉnh tổ chức và điều hành là Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Qua việc lấy mẫu xét nghiệm các công dân sau khi tiếp nhận cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Nghề, phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân đã kịp thời đưa đến cơ sở y tế điều trị, đồng thời bố trí các công dân đi chung chuyến xe sang phòng cách ly dự phòng. Hiện tại sức khỏe của các công dân đều ổn định, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.
 
Trong thời gian 14 ngày cách ly, các công dân được chăm sóc chu đáo và kiểm tra sức khỏe hằng ngày; các công dân cũng nghiêm chỉnh chấp hành cách quy định phòng, chống dịch trong khu cách ly. Đồng thời, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm cũng đã tặng quà động viên các công dân trong quá trình cách ly. Sau các lần xét nghiệm, 246 công dân tại cả 2 cơ sở cách ly có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện kết thúc cách ly tập trung để trở về địa phương tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày theo quy định.
 
Phát biểu tại hội nghị bàn giao công dân hoàn thành cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Mặc dù thời gian qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, song với trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà đối với những người con của quê hương đang làm ăn, sinh sống xa quê gặp khó khăn, đồng thời cũng chia sẻ một phần gánh nặng, áp lực chống dịch cho TP. Hồ Chí Minh, Hà Nam đã dành nguồn kinh phí thích hợp đưa bà con có hoàn cảnh khó khăn về quê hương.

 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy cũng đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, đội ngũ y, bác sỹ các lực lượng tuyến đầu đã khắc phục mọi khó khăn đảm bảo tốt các điều kiện cho công dân trong khu cách ly. Đồng chí đề nghị các công dân sau khi hoàn thành cách ly trở về địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, tự cách ly y tế tại nhà, đảm bảo giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho công dân về vật chất, tinh thần; đồng thời giới thiệu công dân vào làm việc tại các doanh nghiệp, sớm ổn định cuộc sống.
 
Đại diện công dân hoàn thành đợt cách ly đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội đồng hương Hà Nam tại TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức đón các công dân về quê hương trong thời điểm khó khăn vì dịch bệnh, và các y bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã chăm sóc ân cần, chu đáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công dân trong thời gian cách ly. Các công dân cũng gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm, nhà từ thiện đã đến động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, bảo đảm những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, góp phần động viên công dân yên tâm cách ly y tế theo quy định.
 
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã gửi tặng các phần quà thiết yếu giúp bà con đảm bảo cuộc sống, yên tâm ở nhà phòng chống dịch bệnh. Bộ CHQS tỉnh đã bố trí xe đưa các công dân bàn giao về các địa phương đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top