Sáng 22/2, Báo Kinh tế nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Báo cáo tổng kết hoạt động của Báo Kinh tế nông thôn năm 2018, ông Lê Văn Thơm, Phó tổng biên tập Báo, cho biết: Năm 2018, mặc dù hoạt động trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhân sự có sự biến động nhưng với sự nỗ lực của toàn thể phóng viên, biên tập viên tại Tòa soạn và các văn phòng trực thuộc, Báo Kinh tế nông thôn đã hoàn thành xuất bản 52 kỳ báo in, trong đó có 4 số đặc biệt.
Báo điện tử thực hiện đúng quy định của giấy phép xuất bản, tổ chức khá tốt việc triển khai nội dung tại các địa phương, nội dung phong phú, nhất là những bài viết về nông thôn mới đã thu hút được nhiều bạn đọc, góp phần nâng cao thứ hạng báo điện tử.
Bên cạnh đó, trong năm qua, Báo Kinh tế nông thôn đã thông tin kịp thời, đầy đủ diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế-xã hội đất nước ở từng vùng miền; tích cực tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, các Nghị quyết và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, nhiệm vụ chính trị của ngành Nông nghiệp và PTNT, Hội Làm vườn Việt Nam, các địa phương và bám sát thực tiễn đời sống, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm.
Đặc biệt, Năm 2018, thông tin của cả báo in và báo điện tử đều chuẩn xác, không phải cải chính.
Về phương hướng hoạt động năm 2019, ông Thơm nêu rõ: Để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc, trong năm 2019, Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm, đặc biệt là về nội dung, tính hấp dẫn, nhằm thu hút được sự quan tâm của bạn đọc, từng bước nâng cao thứ hạng cho báo điện tử; mở rộng mối quan hệ với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước.
"Nội dung các bài báo cần đảm bảo sự trung thực, khách quan, nhân văn, đa chiều, không để xảy ra sai sót, tránh khiếu kiện thông tin chưa chính xác. Phóng viên tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo", ông Thơm nhấn mạnh.
Đánh giá cao những thành tích mà Báo đã đạt được trong năm 2018, GS - TS Ngô Thế Dân, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, cho rằng: Báo Kinh tế nông thôn đã bám sát và thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề quốc kế dân sinh được xã hội quan tâm. Mặc dù, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, phát huy thế mạnh của tập thể, Báo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng khích lệ.
"Thời gian tới, Báo cần phát huy ưu điểm, bám sát hoạt động của ngành Nông nghiệp và PTNT, Hội Làm vườn, nhất là tập trung tuyên truyền về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu... Phóng viên cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có nhiều bài viết có tính phát hiện, sáng tạo nhưng ngắn gọn, nhiều hình ảnh", GS-TS Ngô Thế Dân nói.
Phát biểu kết thúc buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn nhấn mạnh: “Phng viên cần chú trọng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực nghiệp vụ theo hướng toàn diện và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của báo chí nói chung, Kinh tế nông thôn nói riêng. Bên cạnh đó, phóng viên phải khai thác có chọn lọc các nguồn thông tin để nâng cao chất lượng tuyên truyền, nâng cao tính thời sự và tính bản sắc riêng của mình”.
Cũng tại Hội nghị, Ban biên tập đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của phóng viên, trưởng văn phòng đại diện trên địa bàn cả nước, ý kiến phát biểu thẳng thắn, chân thành mang tính xây dựng cao.
Nhân dịp này, Báo đã tặng giấy khen cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.