Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2018 | 14:5

Chủ động phát huy thuận lợi, Tây Kỳ nâng chất lượng NTM

Sau hơn 6 năm triển khai, với sự nỗ lực của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và người dân, Tây Kỳ (Tứ Kỳ - Hải Dương) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.

tr3d.JPG
Giao thông nội đồng được bê tông hóa.

 

Cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư

Ông Nguyễn Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã Tây Kỳ, cho biết: Nhờ thực hiện XDNTM, bộ mặt nông thôn  ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư, đáp ứng phục vụ nhu cầu của nhân dân, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. XDNTM đã tạo tiền đề để Tây Kỳ ngày càng phát triển nhanh và bền vững trên tất các các mặt của đời sống xã hội.

Dấu mốc quan trọng trong XDNTM ở Tây Kỳ là việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong hơn 6 năm thực hiện, xã đã huy động tổng nguồn vốn hơn 85,107 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ 21,567 tỷ đồng; ngân sách địa phương 10,436 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 18,514 tỷ đồng; còn lại là các nguồn vốn khác…

Chính quyền xã vận động nhân dân hiến đất và giải phóng cây cối, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn, kết quả toàn xã có 29.273m đường trục xã, thôn, xóm, đường trục chính nội đồng đều được trải nhựa và bê tông hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Hai trường học mầm non và tiểu học được xây dựng khang trang, xây mới nhà lớp học ba tầng (9 phòng), nâng cấp sửa chữa nhà lớp học hai tầng (6 phòng) ở Trường Tiểu học; xây mới nhà lớp học 2 tầng (10 phòng) Trường Mầm non. Trạm y tế được nâng cấp với trang thiết bị đầy đủ. Nhà văn hóa được xây dựng từ năm 2011 với diện tích 350m2, hội trường 230 ghế ngồi; 4/4 thôn đều có nhà văn hóa được xây dựng kiên cố, cả 4 thôn đã có sân thể thao tổng diện tích 2.713m2. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 37,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,40%, tỷ lệ lao động có việc làm thường thường xuyên đạt 94,82%...

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức

Về đích NTM năm 2017 là một thắng lợi của sự đoàn kết, nhất trí và đồng thuận cao giữa ý Đảng và lòng Dân. Có được kết quả đó là nhờ ngay từ đầu, một trong những công tác trọng tâm được chính quyền xã Tây Kỳ đề ra là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi gợi sự đồng thuận từ nhân dân. Cùng với tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của chủ trương XDNTM, chính quyền xã tích cực tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua lao động, sản xuất. Qua đó, nhận thức của nhân dân đã thay đổi rõ rệt, nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức XDNTM” bằng những hành động và việc làm cụ thể như: hiến đất, đóng góp ngày công lao động, kinh phí để xây dựng chỉnh trang đồng ruộng, nâng cấp, làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và giữ gìn vệ sinh môi trường. Xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, phát triển kinh tế hộ gia đình, cải tạo vườn tạp, đào ao, chăn nuôi, thả cá…, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nói về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo phát huy hiệu quả các thành tựu đạt được, đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

XDNTM là một đòi hỏi khách quan và tất yếu, là một quá trình, cán mốc NTM vừa qua mới là điểm đến đầu tiên, chúng tôi phải phấn đấu hơn nữa để tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong xã. Vì vậy, Tây Kỳ sẽ chủ động phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tận dụng mọi nguồn lực và hỗ trợ của cấp trên để xây dựng kế hoạch, lộ trình nâng cao chất lượng các tiêu chí.

 

 

Đức Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top