Ngày 8/2, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản hỏa tốc về việc tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương).
Trước đó ngày 25/1, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) phát đi thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương). Mặc dù mọi công tác chuẩn bị cho Lễ khai hội Chùa Hương năm 2022 đã được UBND huyện Mỹ Đức chuẩn bị rất chu đáo, dự kiến Lễ hội Chùa Hương diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 2/2 đến hết ngày 30/5 (từ mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 30/3 năm Nhâm Dần); lễ Khai hội được tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng.
Theo thông tin từ lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết, huyện đã xin ý kiến TP. Hà Nội về việc cho phép mở cửa đón khách vào tham quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương). Bởi các xã thuộc huyện Mỹ Đức trong đó có khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đều là “vùng xanh”. Nên việc mở cửa đón khách là mong mỏi của du khách thập phương cũng như nguyện vọng của chính quyền địa phương và người dân sở tại.
Đây là dịp thu hút khách thập phương về dự lễ hội kết hợp tham quan quần thể khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện; đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân và du khách về ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị của di sản văn hóa.
UBND thành phố thống nhất với đề nghị của Huyện ủy Mỹ Đức tại tờ trình ngày 8/2 về việc đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan chùa Hương trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.
UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Văn hóa và thể thao chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn huyện Mỹ Đức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo theo đúng hướng dẫn của trung ương và thành phố.
Theo tờ trình của Huyện ủy Mỹ Đức, ngày 8/2, huyện Mỹ Đức đã làm việc với các sở, ngành của thành phố để đánh giá tình hình, trên cơ sở đó đề nghị Thường trực Thành ủy, UBND thành phố đồng ý cho phép mở cửa, đón khách tham quan chùa Hương.
Tại buổi làm việc với các sở, ngành, huyện Mỹ Đức đã báo cáo các nội dung liên quan đến việc mở cửa đón khách tham quan đảm bảo theo quy trình an toàn, phòng chống dịch bệnh. Sở Văn hóa và thể thao, Sở Y tế thành phố đã đồng ý quan điểm của huyện về việc mở cửa khu di tích và danh lam thắng cảnh chùa Hương từ ngày 11 đến 15-2, triển khai công tác chuẩn bị lực lượng để đánh giá, rút kinh nghiệm và thực hiện đón khách tham quan từ ngày 16-2.
Biết thông tin Thành phố Hà Nội cho phép huyện Mỹ Đức tổ chức đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương), chị Nguyễn Thị Mai nhà ở phố Ngọc Lâm (Long Biên) phấn khởi cho biết, năm nào cũng giao thừa xong là chị em chúng tôi đã tổ chức đi ngay Chùa Hương để lễ Phật, cầu cho Quốc thái, dân an, gia đình được mạnh khỏe, bình an. Hai năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Thành phố không cho phép tụ tập đông người, để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
“Đến nay, người dân đã được tiêm phòng vắc xin mũi thứ ba, hơn nữa dịch bệnh cũng đã nằm trong tầm kiểm soát, việc khôi phục lại các hoạt động phát triển kinh tế trong đó có việc mở cửa đón khách tại các khu di tích vào đầu xuân này là hết sức cần thiết để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng vẫn phải tuân thủ quy tắc 5K khi đến những nơi đông người như thế này để bảo đảm sức khỏe và giữ tốt thành quả phòng chống dịch”, chị Mai nói.
Ngày 29/1 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Bộ Y tế quyết định việc mở lại các hoạt động đón khách, chậm nhất vào dịp 30/4 tới. Đây cũng là thời điểm Việt Nam hoàn tất chiến dịch tiêm chủng vắc-xin thần tốc mùa Xuân 2022.
Tiếp sức người dân miền Tây vượt qua khó khăn mùa hạn mặn, Cty Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo Công An TPHCM trao 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đến người dâncác vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Tối 19/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 với chủ đề “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh” kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.
Sáng 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, từ lâu luôn “nhức nhối” ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất… của người dân.