Các lực lượng đã hoàn thành việc tìm kiếm tại bãi bồi số 01 tuy nhiên chỉ tìm thấy nhiều vật dụng của công nhân. Hôm nay, việc tìm kiếm sẽ được chuyển qua bồi số 02 cách bãi bồi số 01 khoảng 500m về phía thượng lưu.
Hôm nay (5/7), các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ chuyển sang bãi bồi số 02 để tiếp tục tìm kiếm những công nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. Bãi bồi này cách bãi bồi số 01 khoảng 500m về phía thượng lưu. Đây được xác định là khu vực tìm kiếm rất khó khăn do lượng đá cuội rất nhiều, dù vậy các lực lượng vẫn quyết tâm và tin tưởng rằng sẽ tìm được các nạn nhân trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, từ ngày 01/7, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành giai đoạn 5 để tìm kiếm những công nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. Qua 4 ngày các lực lượng đã hoàn thành việc tìm kiếm tại bãi bồi số 01 (tại ngã 3 Tam dần rộng trên 100m và kéo dài khoảng 400m) song vẫn chưa tìm thấy thêm thi thể nào.
Những ngày qua, dù phải đối mặt với điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, song với sự quyết tâm cao và sự chỉ đạo chặt chẽ, các lực lượng vẫn luôn tập trung tối đa người, phương tiện để triển khai công tác tìm kiếm một cách khẩn trương nhất.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.