CSGT Quảng Nam đẩy xe giúp đoàn người qua chỗ ngập nước về quê
Rạng sáng 8/10, CSGT tỉnh Quảng Nam đã dẫn đường cho hơn 200 xe máy, với số lượng hơn 400 người từ các tỉnh, thành phía Nam (đi ngang qua tỉnh Quảng Nam) về quê (các tỉnh phía Bắc) an toàn.
Sáng 8/10, Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Đội Trưởng Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã hướng dẫn và giúp đoàn người từ các tỉnh, thành phía Nam vượt qua đoạn đường ngập nước về quê an toàn.
Theo đó, sáng 8/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip đoàn người từ các tỉnh phía Nam về quê, khi qua địa phận thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) thì gặp mưa lớn, nước suối tràn qua Quốc lộ 14B, ngập sâu. Sau đó, mọi người cùng giúp nhau đẩy xe qua đoạn đường ngập nước. Tiếp đến, lực lượng CSGT đang dẫn đoàn cũng xuống xe dầm mưa, lội nước phụ đẩy xe giúp người dân. Đoàn xe này đã được đưa qua đoạn nước ngập, mọi người lại tiếp tục hành trình từ Quảng Nam ra TP Đà Nẵng.
Trung tá Sơn thông tin: Vào khoảng 0 giờ cùng ngày, tại km 68, trên Quốc lộ 14B, đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ bất ngờ nước suối dâng cao gây ngập sâu, khiến đất đá tràn ra đường vùi lấp cống nên nước chảy thoát không kịp. Sau đó, lực lượng CSGT thấy nước ngập sâu nên đề nghị người dân không nên đi qua, chờ nước rút rồi mới đi qua.
Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tại km 68, trên Quốc lộ 14B, nước đã rút xuống và các phương tiện xe máy, xe tải có thể lưu thông đi lại được, lực lượng CSGT đang tuần tra, kiểm soát để phát hiện những đoạn đường bị ngập nước hoặc sạt lở đất đá cảnh báo, hướng dẫn cho người dân từ phía Nam về quê an toàn.
Được biết, rạng sáng 8/10, lực lượng CSGT số 2 đã dẫn đường cho hơn 200 xe máy, với số lượng hơn 400 người từ các tỉnh phía Nam (đi ngang qua tỉnh Quảng Nam) về quê an toàn.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 38. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.