Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019 | 14:32

Cục Hàng hải xin nhấn chìm 300.000m3 vật chất ở biển Quy Nhơn

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý về chủ trương cho nạo vét luồng cảng Quy Nhơn, tuy nhiên tỉnh chưa làm việc cụ thể với Cục Hàng hải Việt Nam về việc nhấn chìm bao nhiêu khối vật chất nạo vét xuống biển.

 Khu vực ngoài phao số 0 biển Quy Nhơn là điểm nhấn chìm

Ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết, tỉnh đã nhận được đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị cho nạo vét luồng ra vào cảng Quy Nhơn và được nhấn chìm 300.000m3 vật chất nạo vét khu vực ngoài phao số 0 biển Quy Nhơn.

"Tỉnh đã giao cơ quan chức năng làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam để lập dự án và phải xem xét báo cáo tác động môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên - môi trường xem xét rồi mới quyết định nhấn chìm khối lượng vật chất bao nhiêu, khu vực nào", ông Châu nói.

Ông Châu nói trước nay việc nạo vét luồng cảng Quy Nhơn cũng đã được thực hiện nhiều lần, vật chất nạo vét cũng được nhấn chìm ngoài biển và các vị trí được Bộ Tài nguyên - môi trường chỉ định, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường biển.

20190614-luong-tau-15605051347651911359382.jpg
Luồng vào cảng Quy Nhơn - Ảnh: DUY THANH

 

Theo ông Lê Văn Tùng, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Bình Định, trong tuần tới, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam mới làm việc với sở về việc nạo vét luồng cảng. Cục có đề nghị nhấn chìm 300.000m3 vật chất nạo vét luồng cảng Quy Nhơn nhưng không phải tỉnh đồng ý với khối lượng lớn như thế.

"Họ phải lập dự án, nêu rõ nạo vét bao nhiêu, báo cáo đánh giá tác động môi trường của việc nạo vét và nhấn chìm thế nào từ đó sở mới làm báo cáo trình UBND tỉnh.

Nếu khối lượng nhấn chìm thuộc thẩm quyền UBND tỉnh thì tỉnh sẽ xem xét quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường, còn vượt quá thẩm quyền của tỉnh thì Bộ Tài nguyên - môi trường quyết định", ông Tùng nói.

 

Chưa có quyết định chính thức về việc nhận chìm bùn thải xuống biển Quy Nhơn

Ngày 15/6, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) xem xét các vị trí có khả năng tiếp nhận chất nạo vét duy tu luồng Hàng hải Quy Nhơn do Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất, báo cáo đề xuất phương án để UBND tỉnh xem xét.

Trước đó, ngày 27/5, Cục Hàng hải Việt Nam có công văn gửi UBND tỉnh Bình Định về vị trí đổ chất nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019 và các năm tiếp theo.
 
Ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Định, cho biết Cục Hàng hải Việt Nam đã đề xuất khối lượng nạo vét ở luồng ra vào Cảng Quy Nhơn  dự kiến khoảng 300.000 m3 và đưa ra 3 phương án đổ thải, trong đó có phương án nhận chìm vật chất nạo vét ra khu vực biển.
 
Sở TN-MT tỉnh Bình Định đã mời đại diện Cục Hàng hải Việt Nam và các ngành liên quan cùng họp bàn để có đề xuất lên UBND tỉnh Bình Định. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Định đã có chủ trương đồng ý cho thực hiện nạo vét và yêu cầu mọi việc đều phải thực hiện theo quy định.
 
“Tức là Cục Hàng hải phải lập phương án nạo vét, tính toán khối lượng, đề xuất vị trí đổ thải đảm bảo đúng các quy định, báo cáo lại UBND tỉnh Bình Định. Sau đó mới tính toán đến các vấn đề về môi trường, vị trí đổ thải, phương án nạo vét như thế nào… Nhưng hiện Cục hàng hải Việt Nam mới thực hiện ở mức độ chủ trương thôi. Tất cả phải chờ Cục Hàng hải có đề xuất phương án cụ thể, mới có sơ sở xem xét, quyết định được”, ông Tùng giải thích.
 
Theo ông Tùng, nếu khối lượng nhấn chìm thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Bình Định, thì tỉnh sẽ xem xét quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường, còn vượt quá thẩm quyền của tỉnh thì sẽ trình Bộ TN-MT quyết định.
 
Một cán bộ Chi cục Biển và Hải đảo Bình Định (thuộc Sở TN-MT tỉnh Bình Định) cho biết, việc nạo vét, thông luồng hàng hải Quy Nhơn là việc làm thường xuyên của Cục Hàng hải Việt Nam, do luồng lạch hàng năm đều bị bồi lấp nên không đảm bảo về độ sâu của luồng hàng hải để các tàu thuyền ra vào…
 
Vật chất nạo vét này chủ yếu là bùn thải, bùn đất và các chất phù sa ở cửa biển từ đầm Thị Nại đổ ra.
 
Tuy nhiên, theo quy định thì việc nạo vét phải có dự án, nêu rõ khối lượng cần nạo vét, báo cáo đánh giá tác động môi trường…, và đặc biệt là được sự cho phép của các cơ quan chức năng.
 
 
PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

  • Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.

Top