Nét mới của chương trình “Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè 2018” là không gian lễ hội sẽ trải dài khắp các bãi biển du lịch với nhiều hoạt động kết hợp giữa giải trí hiện đại với nét đẹp văn hóa dân gian miền biển và hướng đến bảo vệ môi trường biển.
Sáng 31/5, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố chương trình “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2018” tại Công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, dọc bờ sông Hàn và bán đảo Sơn Trà.
Theo đó, chương trình sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 16 – 20/6, với 20 hoạt động chính, bao gồm chuỗi sự kiện nghệ thuật, thể thao, du lịch hấp dẫn nhằm thu hút người dân và du khách đến nghỉ ngơi, tham quan tại thành phố trong dịp hè 2018, như: Flashmob bikini; Ngày hội Yoga; Đêm hội trình diễn bartender, trang trí và sắp đặt thuyền thúng; Liên hoan các ban nhạc pop rock Đà Nẵng mở rộng.
Đan xen là chương trình văn hóa, văn nghệ dân gian của vùng đất ven biển như: Đêm Xuân Thiều, các trò chơi dân gian…
Ngoài ra, chương trình “Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè 2018” có thêm nhiều hoạt động mới như: Lễ hội ẩm thực; Lễ hội bia; Lễ hội âm nhạc Fun Beach, Đêm biểu diễn nhảy hiện đại…
Điểm nhấn đặc sắc nhất là hoạt động tổ chức miễn phí rạp chiếu phim trên biển đầu tiên ở Việt Nam. Đến với đêm trình chiếu, khán giả sẽ được thưởng thức các bộ phim liên quan về du lịch, bãi biển, cảnh đẹp của đất nước Việt Nam như: phim Kong - Đảo Đầu Lâu, Cú và Chim Se Sẻ, Đội cứu hộ bãi biển...
Nhằm hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018 và hoạt động hưởng ứng Ngày đại dương thế giới, chương trình “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2018” còn diễn ra nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển như “Ngày hội đổi rác lấy vở”, ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, bán đảo Sơn Trà…
Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết: Năm nay chương trình đã mở rộng không gian ra các bãi biển Bắc Mỹ An, Nguyễn Tất Thành với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc hướng đến cộng đồng, người dân và du khách đều có thể tham gia trực tiếp để trải nghiệm và khám phá trong một không gian giải trí cộng đồng sôi động... Đồng thời, để tăng tính hấp dẫn, Ban tổ chức đã giao cho các đơn vị tư nhân tham gia chương trình đầu tư công phu với nhiều hoạt động theo mô hình xã hội hóa.
Tiếp sức người dân miền Tây vượt qua khó khăn mùa hạn mặn, Cty Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo Công An TPHCM trao 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đến người dâncác vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.
Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.
Sáng 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, từ lâu luôn “nhức nhối” ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất… của người dân.
Theo Kế hoạch, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, với mục tiêu sau khi tham gia học nghề có từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn so với trước khi chưa tham gia học nghề.