Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021 | 11:3

Dân tố trang trại nuôi heo Mạnh Hương gây ô nhiễm môi trường

Trang trại nuôi heo Mạnh Hương (thôn Hàm Long, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) hoạt động hơn một năm qua bốc mùi hôi thối, xả nước thải ra sông Krông Năng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Các hộ dân sống gần trang trại nuôi heo Mạnh Hương bức xúc phản ánh: Gia đình họ được cấp quyền sử dụng đất là đất ở, hộ rộng thì đất ở cộng đất sản xuất nông nghiệp. Họ sinh sống ở đây nhiều năm, thế nhưng hơn 1 năm qua có trại chăn nuôi heo quy mô lớn Mạnh Hương xây dựng ngay khu dân cư khiến người dân rất ngạc nhiên và bức xúc. Theo quy định thì trang trại chăn nuôi phải cách xa khu dân cư để tránh gây ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khoẻ của người dân. Thế nhưng, không hiểu sao trang trại nuôi heo quy mô lớn Mạnh Hương lại được xây dựng ngay khu dân cư, chỉ cách nhà các hộ dân bức tường rào. 

Cơ sở, trại chăn nuôi heo nằm trong khu dân cư đang gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Trang trại chăn nuôi heo nằm trong khu dân cư đang gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Ảnh: P/V

 

Người dân thắc mắc là cơ quan chức năng nào đã cấp phép cho trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn Mạnh Hương xây dựng ngay trong khu dân cư? Họ có phương án, kế hoạch bảo vệ môi trường ra sao mà lại xả thải trực tiếp ra môi trường tại vùng sình gây ô nhiễm sông Krông Năng như vậy.

Để làm rõ thêm vụ việc trang trại chăn nuôi heo Mạnh Hương xả thải trực tiếp ra môi trường bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và gây ô nhiễm sông Krông Năng, phóng viên đã liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND xã Xuân Phú. Đồng thời cũng để biết được chủ thực sự của trang trại là ai, đã được cấp phép chưa, hay có ai đó chống lưng nên trang trại nuôi heo quy mô lớn này lại xây dựng ngay khu dân cư?

Ông Đào Đức Hoàn, Chủ tịch UBD xã Xuân Phú, cho biết, trang trại Mạnh Hương chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trang trại nằm gần khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường là đúng thực tế. UBND xã đã yêu cầu chủ trang trại giãn đàn để hạn chế gây ô nhiễm môi trường. 

trang trại chăn nuôi heo Mạnh Hương xả thải trực tiếp ra môi trường bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và gây ô nhiễm sông Krông Năng.
Trang trại chăn nuôi heo Mạnh Hương xả thải trực tiếp ra môi trường.

Theo nguồn tin của phóng viên được biết, chủ trang trại Mạnh Hương là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xuân Phú.  

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.

 

 

 

                                                                       

Văn Quý - Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Hơn 250 vận động viên tranh tài tại Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5

    Hơn 250 vận động viên tranh tài tại Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5

    Chiều 22/5, CLB Tennis Báo chí Nghệ An tổ chức Lễ bốc thăm các nội dung thi đấu Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5 Kỷ niệm 99 năm ngày Cách mạng Báo chí Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024). Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (24 - 25/5) với sự tham gia của hơn 250 vận động viên tranh tài ở 3 nội dung trình: 1330, 1450 và 1600.

  • Nhà vườn Bát Trang vào vụ thu hoạch vải

    Nhà vườn Bát Trang vào vụ thu hoạch vải

    Những ngày này, vải chín sớm của xã Bát Trang, huyện An Lão, TP. Hải Phòng đang vào vụ thu hoạch rộ, người trồng vải thu hoạch đến đâu được thương lái thu mua hết đến đó.

  • Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học

    Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học

    Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm nay được Liên Hợp quốc phát động với chủ đề “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050. Quảng Nam cam kết “là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”.

Top