Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2017 | 2:7

Đồng hành cùng người hoàn lương

Những người hoàn lương thường gặp khó khăn trong cuộc sống do không có vốn để tạo dựng công ăn việc làm. Để tháo gỡ, Chính phủ có chủ trương cho vay đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương do NHCSXH thực hiện. Sau một thời gian triển khai, dù còn gặp khá nhiều khó khăn do rào cản tâm lý nhưng theo đánh giá, chương trình cho vay đối với người lầm lỡ hoàn lương bước đầu mang lại hiệu quả nhất định.

Nhờ vốn vay từ NHCSXH, tiệm may của anh Trần Quốc Khang đã mở rộng, phát triển hơn trước.

Hoàn lương, thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Anh Trần Quốc Khang trú tại xóm Đông Phú (xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) trước đây là người nghiện ma túy lâu năm. Sau thời gian nghiện ngập, kinh tế của gia đình anh trở nên suy kiệt, bao nhiêu tài sản đều lần lượt ra đi. Năm 2013, được sự quan tâm, động viên của gia đình, chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực của bản thân, anh Khang đã cai nghiện thành công. Đứng lên làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng, anh lúng túng, băn khoăn không biết phải làm sao để gây dựng lại cuộc sống vì không có vốn. Tận dụng lợi thế có nghề may truyền thống do cha ông truyền lại, anh mở cửa hàng cắt may tại nhà, nhưng do không có vốn ban đầu nên không thể mở rộng quy mô.

Năm 2016, được chính quyền địa phương và hội, đoàn thể giới thiệu, tạo điều kiện, gia đình anh Khang đã được NHCSXH huyện cho vay 25 triệu đồng. Với số tiền này, hai vợ chồng đã đầu tư thêm 2 máy khâu mới, từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, vợ chồng anh đã thuê thêm 2 nhân công và nhận hàng may gia công cho các nhà máy, có thu nhập hàng tháng ổn định, trở thành điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Anh Khang chỉ là một trong nhiều trường hợp ở Nghệ An được vay vốn của NHCSXH để vươn lên thoát nghèo, trở thành công dân có ích cho xã hội sau lầm lỗi trong quá khứ.

Ông Trần Khắc Hùng, Giám đốc NHCSXH tỉnh Nghệ An, cho biết: “Hiện, chương trình cho vay đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương và cho vay dự án cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, tạo việc làm cho người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người sau cai nghiện ma túy được thực hiện tại 15 tỉnh, thành phố, trong đó có Nghệ An”.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay và khả năng trả nợ của từng cá nhân, hộ gia đình và không phải thế chấp nhưng không vượt quá mức cho vay theo quy định (tối đa 20 triệu đồng/cá nhân và 30 triệu đồng/hộ). Năm 2016, nguồn vốn Trung ương chuyển về cho NHCSXH tỉnh Nghệ An để triển khai chương trình là 1,3 tỷ đồng, đến nay đã cho vay được hơn 500 triệu đồng với 25 hộ, cá nhân.

Cũng theo ông Hùng, sau hơn 1 năm thực hiện việc cho vay đối với những người có quá khứ lầm lỗi, đến nay đã có nhiều gia đình dựa vào số vốn ban đầu để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo hướng dẫn của Trung ương thì những đối tượng được cho vay vốn gồm: Cá nhân và hộ gia đình có người nhiễm HIV; người sau cai nghiện, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; người bán dâm hoàn lương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cho vay vốn, NHCSXH gặp không ít khó khăn trở ngại, do tâm lý của những người thuộc đối tượng được vay còn mặc cảm với quá khứ của mình, đặc biệt là những người thuộc diện bán dâm hoàn lương, họ chưa dám chủ động tiếp cận chương trình.

Nắm được tâm lý tự ti của những người thuộc đối tượng được vay, NHCSXH tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các địa phương thành lập các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại nơi người hoàn lương sinh sống nên việc tiếp cận, quản lý, đôn đốc, nhắc nhở các hộ vay được thực hiện thường xuyên hơn.

Việc thực hiện cho vay giờ đây không chỉ do ngân hàng quản lý mà cả hệ thống chính trị tại địa phương cũng vào cuộc, phối hợp xét duyệt cho vay, đôn đốc thu hồi nợ, qua đó đảm bảo cho vay đúng đối tượng, mục đích và khả năng trả nợ của người vay. Có thể thấy, sau 1 năm thực hiện chương trình, việc cho vay đối với người hoàn lương đã phát huy hiệu quả; người vay có ý thức hơn trong việc trả nợ, có đủ nguồn vốn để làm ăn, nâng cao đời sống và hòa nhập cộng đồng tốt hơn, qua đó nguồn vốn tín dụng cũng được bảo toàn.

NHCSXH đang tiếp tục phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội để từng bước thay đổi quan điểm, hạn chế sự kỳ thị của cộng đồng đối với người tái hòa nhập. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả của chương trình, ngân hàng đã chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cường tìm hiểu, tiếp cận các cá nhân, hộ gia đình thuộc diện được vay vốn để động viên họ mạnh dạn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Phương Thúy

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top