Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022 | 8:31

Đường của khu cư dân Thăng Long không bị lấn chiếm

Không có chuyện Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Oanh tại xã Kim Nỗ lấn chiếm 528m2 đường của cư dân Thăng Long. Đây là khẳng định của lãnh đạo Phòng TNMT huyện Đông Anh (Hà Nội).

Thời gian qua, có ý kiến phản ánh về Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, tại xã Kim Nỗ, của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Oanh, lấn chiếm vào đất của khu dân cư Thăng Long, làm mất đường đi của dân cư tại đây, phóng viên đã đến xã Kim Nỗ và huyện Đông Anh để tìm hiểu sự việc.
 
z3372865220384_54ffea141ffed3630d0d551e7cae9e13.jpg
Ông Nguyễn Mậu Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Nỗ.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mậu Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Nỗ, cho biết, không phải Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Oanh lấn chiếm đất làm mất đường đi lại của cư dân tại đây.
 
Theo ông Thịnh, nguồn gốc đất để thực hiện Dự án này là đất nông nghiệp, do UBND xã Kim Nỗ quản lý, trước đây là bãi chứa vật liệu xây dựng cầu Thăng Long, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Oanh đã trúng thầu và được UBND TP. Hà Nội cho thuê với thời gian là 50 năm.
 
“Khu đất này được gọi là Bãi Dầm, trước đây là một đầm nước, UBND xã đã cho một số hộ dân thuê để nuôi trồng thủy sản, không có khu dân cư nào ở đây cả. Sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Oanh trúng thầu thì đơn vị này đã thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”, ông Thịnh nói.
 
Ông Thịnh cũng cho biết thêm, từ khi dự án này được thực hiện, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Oanh đã làm đường cho bà con dân cư ở đây đi lại, từ con đường lầy lội trở thành đường bê tông sạch sẽ; ngoài ra còn cải tạo và xây dựng lại hệ thống thoát nước cho bà con, mọi người đều ủng hộ. Duy nhất có một cá nhân thường xuyên làm đơn khiếu kiện đến các cơ quan chức năng, cung cấp hồ sơ không có cơ sở pháp lý. Chính quyền đã giải quyết nhiều lần, thậm chí đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, nhưng cá nhân này vẫn gửi đơn đi nhiều nơi làm phức tạp thêm tình hình ở địa phương.
 
Làm việc với UBND huyện Đông Anh để tìm hiểu về việc người dân phản ánh, dự án lấn chiếm hơn 528m2 đất, chúng tôi đã được lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết, diện tích đất này được thể hiện là đường giao thông nội bộ trong quy hoạch tổng mặt bằng, nhằm kết nối về giao thông với khu dân cư hiện có, tạo điều kiện cho cư dân ở đây di chuyển theo trục đường liên xã Kim Nỗ - Hải Bối.
 
“Trong quá trình thực hiện Dự án, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Oanh đã xây tường ngăn cách riêng biệt, đổ bê tông con đường nội bộ này cho nhân dân đi lại thuận tiện, không có chuyện Dự án lấn chiếm đất và lấy mất con đường này”, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nói.
 
z3372867094130_485b96fae8cf2824487325e6f7f98370.jpg
Đường giao thông nội bộ của khu dân cư không bị dự án lấn chiếm

 

Theo quan sát của phóng viên khi đến tận nơi xem xét, hiện nay có một con đường dân sinh đi qua đất của dự án, được đổ bê tông và trở thành sân chơi bóng, người dân ở khu dân cư này vẫn thường xuyên sử dụng con đường này để đi lại.
 
Trao đổi với một cư dân ở đây, chúng tôi được người này cho biết, đường đi lại vẫn còn đây, không có sự lấn chiếm nào cả, chúng tôi ở đây không ai có đơn khiếu nại hay tố cáo về việc lấn chiếm đất. Trước đây có một cá nhân hay làm đơn khiếu kiện, mặc dù đã được giải quyết từ các cơ quan chức năng, nhưng cá nhân này vẫn mượn danh dân cư chúng tôi gửi đơn khiếu kiện. Hiện cá nhân này không ở đây, đã bán nhà lâu rồi.
 
Để giải quyết dứt điểm sự việc trên, đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng huyện Đông Anh sớm kiểm tra lại toàn bộ đất của khu dân cư Thăng Long, so sánh diện tích đất ban đầu được cấp cho các cư dân ở đây với diện tích hiện có, tránh việc khiếu kiện kéo dài.
 
 
 
Công Minh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top