Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018 | 2:47

Duy Xuyên tăng tốc đến năm 2020 về đích huyện NTM

Qua 6 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Duy Xuyên (Quảng Nam) đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020 đòi hỏi địa phương phải có những giải pháp mang tính đột phá.

Người dân Duy Xuyên tham gia làm giao thông nội đồng.

Duy Xuyên bắt tay vào xây dựng huyện nông thôn mới với tư duy phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Trên cơ sở đó, huyện đã tập trung ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tích cực hỗ trợ cơ giới hóa và đặc biệt là đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp với nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, mỗi vụ nông dân trên địa bàn canh tác 3.800 ha lúa và 2.000 ha cây trồng cạn, rau đậu các loại. Toàn huyện đã xây dựng được ít nhất 190 mô hình chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại và bình quân hằng năm mỗi mô hình cho lãi ròng từ 60  - 450 triệu đồng. Trong năm 2016, ngư dân Duy Xuyên đánh bắt được hơn 11.000 tấn hải sản, góp phần đưa tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp đạt 1.362 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng so với năm 2015.

Tại các cụm công nghiệp của Duy Xuyên như Gò Mỹ, Đông Yên, Tây An, Gò Dỗi, 5 năm qua, huyện Duy Xuyên đã thu hút thêm 11 dự án vào đầu tư với tổng vốn đăng ký 850 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI với số vốn 39 triệu USD, góp phần đưa tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 9.233 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm 22% và giải quyết việc làm ổn định cho hơn 8.000 lao động với mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Ngành dịch vụ của huyện đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 17%/ năm.

Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đầu tư gần 1.900 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp 136 tỷ đồng. Sáu năm qua, toàn huyện đã đổ bê tông thêm 85,5km đường liên xã, liên thôn, liên xóm, nâng tổng số đường giao thông nông thôn được thảm nhựa, bê tông hóa lên 127km, đạt hơn 92% và kiên cố hóa 28km trục chính giao thông nội đồng. Hệ thống kênh mương được quan tâm xây dựng với gần 141km; ngoài ra, huyện còn đầu tư kéo 37 km đường dây điện thủy lợi hóa đất màu, nâng tổng chiều dài lên hơn 116km, đảm nhận tưới cho 1.200ha đất sản xuất các loại hoa màu. Đến nay, tất cả 11 xã tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đều có trạm y tế đạt chuẩn. Công tác bảo vệ môi trường được triển khai đến tận khu dân cư với 99% số hộ có công trình nhà vệ sinh, 74,38% số hộ thực hiện dịch vụ thu gom, xử lý rác thải và 99,27% số hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Toàn huyện đã có 4 xã về đích gồm Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Sơn, Duy Phước; xã Duy Thành đạt chuẩn cuối năm 2017; các xã Duy Châu, Duy Trung và Duy Vinh phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2018; còn lại 3 xã Duy Thu, Duy Tân, Duy Phú thì đến năm 2020 sẽ cán đích.

Trong số 9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới thì đến giữa năm 2017, huyện Duy Xuyên đã đạt được 5 tiêu chí, bao gồm: điện; sản xuất;  giáo dục; môi trường; an ninh trật tự xã hội và công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt là quy hoạch; giao thông; thủy lợi và tiêu chí y tế- văn hóa- giáo dục.                                                                                               

Từ nay đến năm 2020 là hành trình tăng tốc của Duy Xuyên trên đường tiến đến đích huyện nông thôn mới. Duy Xuyên tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo dựng chuỗi giá trị một số mặt hàng nông sản chủ lực như thịt bò, thịt heo, gạo thơm, dưa xuất khẩu, ớt, đậu phụng, gừng. Đồng thời kiện toàn, củng cố đội ngũ khuyến nông từ huyện đến cơ sở và tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động.

Cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững, Duy Xuyên thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng đẩy mạnh chương trình cơ giới hóa trong nông nghiệp gắn với đào tạo nghề cho người dân.

Để đạt huyện nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa vào năm 2020. Đảng bộ và nhân dân huyện Duy Xuyên đang nỗ lực, dồn sức, chung tay triển khai đồng bộ các giải pháp để đến năm 2020 tất cả 11 xã được công nhận xã nông thôn mới, thị trấn Nam Phước trở thành đô thị loại IV, hai xã Duy Hải và Duy Nghĩa trở thành đô thị loại V. Theo đó, huy động vốn từ nguồn lực ngoài ngân sách và chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp được chú trọng.

Gia Bảo - Hoàng Thơ

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top