Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 | 17:46

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam được nghỉ hưu trước tuổi

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định cho ông Hà Thanh Quốc (sinh ngày 1/1/1964, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Giám đốc Sở GD&ĐT được nghỉ hưu trước tuổi.

img-20211228-091700-6343.jpg
Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam. 

 

Ông Hà Thanh Quốc được nghỉ hưu trước tuổi để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo chính sách tinh giản biên chế từ ngày 1/1/2022.
 
Ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết, ông Quốc có những hạn chế, khuyết điểm. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức kiểm điểm công khai trong tập thể Đảng uỷ, cán bộ chủ chốt. Ngoài ra, Hiệu trưởng các trường cũng đã đánh giá ông Quốc có những khuyết điểm, hạn chế. 
 
Theo ông Chín, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhận thấy việc kiện toàn bộ máy của Sở GD&ĐT là cấp bách. Nhân sự giữ chức Giám đốc Sở này đang được làm quy trình, thủ tục để bố trí vào tháng 1/2022.
 
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2022.
 
Danh sách này có tổng cộng 170 người, trong đó có ông Hà Thanh Quốc. Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam thuộc diện tinh giản vì dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan thẩm quyền.
 
Được biết, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã có những quyết định gây dư luận xấu tại tỉnh này như: luân chuyển, điều động cán bộ, giáo viên; ban hành văn bản giới thiệu ba công ty tư vấn sửa trường và thu hồi sau đó ba ngày khi có ý kiến trái chiều. Các vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu ông Quốc giải trình.
 
Sau khi vướng vào các lùm xùm kể trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đã họp bàn phương án điều động ông Quốc đến công tác ở cơ quan khác. Tuy nhiên, ông Quốc đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mà theo ông là do sức khoẻ không đảm bảo.
 
 
Võ Khánh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top