Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 17-19/8 trên địa bàn tỉnh Hà Giang có xảy ra mưa to đến rất to gây thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân. Tính đến 15 giờ ngày 19/8, mưa lũ đã gây thiệt hại trên 7,9 tỷ đồng.
Tính đến 15 giờ ngày 19/8, Hà Giang có 11 ngôi nhà bị thiệt hại từ 50 - 90%, xảy ra ở huyện Quang Bình, Xín Mần; 17 nhà bị thiệt hại từ 30 - 50%; 41 nhà thiệt hại dưới 30%. Phải di chuyển khẩn cấp 16 nhà tại huyện Xín Mần. Bị ảnh hưởng sạt lở 51 nhà.
Diện tích nông nghiệp bị ngập úng, cuốn trôi là 126,58 ha. Trong đó, diện tích lúa 32,1 ha, ngô 9,5ha, cam 78 ha...
Tại huyện Xín Mần có 10 tuyến đường bị sạt lở, huyện Vị Xuyên xảy ra sạt lở taluy âm tuyến đường thôn Nậm Tà đi mốc 252 xã Thanh Đức chiều dài khoảng 18m, khối lượng trên 150m3.
Tại huyện Quang Bình tuyến đường liên xã Yên Thành - Bản Rịa bị sạt lở ta luy âm, dương tại 7 điểm với khối lượng đất đá ước tính trên 250 m 3 tắc đường Ô tô không đi được (xe máy, người đi bộ đi lại khó khăn).
Các tuyến đường liên thôn, nội thôn Bản Rịa, Bản Thín, Bản Măng, Minh Tiến xã Bản Rịa cũng bị sạt lở với khối lượng đất đá ước khoảng trên 760 m3. Đường thôn Hạ Sơn, thị trấn Yên Bình sạt lở khoảng 50m 3 đất ta ly dương sạt lở xuống đường.
Tại huyện Xín Mần công trình bờ kè bê tông chống sạt lở trung tâm xã (đoạn chợ trung tâm) nước lũ lên cao đã làm sạt và bung mặt bờ kè bê tông, tạo hầm ếch có nguy cơ ảnh hưởng đến đường và đất khu chợ trung tâm xã (dài 78 m, rộng 6m). Công trình cầu treo Himlam bị sạt phần bê tông bảo vệ mố cầu (chiều dài 11,7m, rộng 5 m), có nguy cơ ảnh hưởng đến mố cầu.
Ước tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên 7,9 tỷ đồng.
Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, sau khi xảy ra thiên tai Thường trực UBND các huyện, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện đã có mặt kịp thời chỉ đạo UBND các xã huy động các lực lượng đoàn thanh niên, công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại ổn định đời sống.
Trước đó, vào khoảng 2h sáng 13/8, tại thôn Lùng Chin Hạ, xã Thèn Chu Phìn (huyện Hoàng Su Phì), cháu L.S.N (sinh năm 2009) và L.T.M (sinh năm 2012) ngủ ở căn phòng sát tường sau của căn nhà, bất ngờ đất đá đổ ập xuống sập tường khiến 2 em tử vong.
Được biết, bố mẹ 2 nạn nhân là ông L.S.P (sinh năm 1987) và vợ là V.T.S (sinh năm 1988) đi làm ăn xa nên gửi các cháu sang ở cùng em ruột là anh L.S.S (sinh năm 1994).
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.